Krystal 140” H2 Limousine: Quầy bar xịn di động

Toàn bộ cabin của Hummer H2 nguyên bản đã đồ sộ nay nối thêm 140inch, khiến phần bên trong xe giống như một quầy bar sang trọng.
Toàn bộ không gian cabin của chiếc xe Hummer H2 nguyên bản vốn đã rất đồ sộ nay được nối dài thêm 140inch (tương đương 356cm), khiến cho bên trong giống như một quầy bar sang trọng cùng hệ thống giải trí cao cấp.

Đó là ấn tượng đầu tiên về chiếc xe Krystal 140” H2 Limousine.

140" H2 Limousine được hãng độ xe Krystaltại California ở Mỹ chế tạo dựa trên cơ sở của mẫu xe nguyên bản Hummer H2 SUV. Để tạo ra chiếc Limousine này, nhà sản xuất đã phải “cưa đôi” chiếc SUV và nối thêm phần thân giữa của nó một khoảng là 356cm. Như vậy, tổng chiều dài của chiếc xe này lên tới trên 8,7m.

Chiếc xe SUV siêu trường của Krystal được trang bị các màn hình TV LCD kích thước lớn tại các vị trí trụ chính hai bên sườn trong của cabin. Các hàng ghế bên trong chiếc xe nguyên bản đã được hoán cải để trở thành băng ghế dài hình chữ L với một băng ghế ngắn hơn bố trí đối diện. Toàn bộ ghế được bọc bằng một loại da cao cấp, tạo cảm giác thoải mái cho người ngồi.

Tại vị trí trung tâm của chiếc limo là một quầy bar có viền trang trí bằng nhôm. Trần xe là một loạt hệ thống đèn chiếu sáng cùng với đèn trang trí hình sao lấp lánh. Đáp ứng nhu cầu giải trí của người sử dụng, SUV còn được trang bị hệ thống âm thanh hi-end, đầu đọc DVD cùng các loa được bố trí ở các vị trí xung quanh khoang xe.

Một chiếc máy điện thoại cũng là trang bị tiêu chuẩn để phục vụ nhu cầu liên lạc ra bên ngoài. Krystal 140” H2 Limousine có thể đáp ứng, thậm chí là vượt qua tất cả những tiêu chuẩn an toàn của liên bang Hoa Kỳ và được sử dụng ở hầu hết các thị trường trên thế giới.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, toàn bộ phần khung nối được làm bằng thép HSLA siêu cứng, đảm bảo chiếc xe kéo dài mà vẫn không bị vặn trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó, hệ thống phanh được nâng cấp với các đĩa phanh lớn hơn và một cơ cấu piston khỏe, cho lực phanh tốt hơn.

Hệ thống điều khiển lái có trợ lực cũng được cải tiến để phù hợp với sức nặng của chiếc xe. Lốp xe và bánh mới cũng là loại dành cho việc đi lại trong 4 mùa.

Nhà sản xuất Krystal hiện là một trong những công ty độ xe limo lớn nhất tại Mỹ, có trên 25 năm kinh nghiệm với các sản phẩm đa đạng và phong phú, từ xe sedan Limousine đến SUV limousine, xe nhà di động, xe khách Limousine, xe Limousine chống đạn cùng nhiều dòng xe độc khác. 140" H2 limousine là một trong những thành quả mới nhất của hãng.

Khởi đầu sự nghiệp bằng việc sửa chữa ôtô, Edward Grech, nhà sáng lập đồng thời là CEO của Krystal Enterprises, có 3 cửa hàng sửa chữa. Ông thường tìm mua các loại ôtô cũ, hỏng nát đem về phục chế, nâng cấp rồi lại bán ra thị trường.

Năm 1981, ông mua một chiếc xe Cadillac bị hỏng nặng do hỏa hoạn, rồi cùng các cộng sự thử cưa chiếc xe làm đôi để tạo thành một chiếc Limousine.

Sau nhiều ngày vất vả, chiếc xe đã hoàn thành, ngoài mong đợi. Đó là sản phẩm đầu tiên của công ty với danh nghĩa là nhà chế tạo xe Limousine Krystal./.

(Thế giới Vàng/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục