Kỷ niệm 60 năm ngày chuyên gia Công an Việt Nam sang giúp nước bạn Lào

Thượng tướng Vilay nêu rõ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn luôn ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ quý báu, tận tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em.
Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an Lào gắn Huân chương Itsala Hạng II của Đảng Nhà nước Lào cho Cơ quan Đại diện Bộ Công Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an Lào gắn Huân chương Itsala Hạng II của Đảng Nhà nước Lào cho Cơ quan Đại diện Bộ Công Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 24/3 tại thủ đô Vientiane, Bộ Công an Lào đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Đại diện Bộ Công Việt Nam tại Lào tổ chức míttinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày chuyên gia Công an Việt Nam sang giúp đất nước Lào (22/3/1961-22/3/2021).

Tham dự buổi míttinh được truyền hình trực tiếp này có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Lào, Thượng tướng Vilay Lakhamphong; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Công an Lào Asang Laoly; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công Việt Nam tại Lào, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng cùng nhiều đại diện các bộ ngành, các tổ chức liên quan của Lào và đông đảo các cán bộ chiến sĩ công an Lào.

Trong bài diễn văn tại lễ míttinh, Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong đã điểm lại bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh ra đời của lực lượng Chuyên gia công an Việt Nam tại Lào, khẳng định trên tinh thần quốc tế vô sản, các thế hệ chuyên gia đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận mọi hy sinh để giúp lực lượng Công an Nhân dân Lào trưởng thành và phát triển.

[Kỷ niệm 60 năm truyền thống Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào]

Thượng tướng Vilay Lakhamphong nhấn mạnh: “Sự hình thành và phát triển của Lực lượng Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào gắn liền sự nghiệp đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc của Cách mạng Lào, cũng như sự trưởng thành và phát triển của lực lượng Công an Nhân dân Lào.”

Kỷ niệm 60 năm ngày chuyên gia Công an Việt Nam sang giúp nước bạn Lào ảnh 1Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an Lào phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thượng tướng Vilay nêu rõ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn luôn ghi nhớ trong mỗi giai đoạn của sự nghiệp cách mạng trước đây cũng như giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay đều gắn liền với sự ủng hộ giúp đỡ quý báu, tận tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào và lực lượng Công an Lào, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, đặc biệt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và cán bộ chiến sỹ công an nhân dân Việt Nam đang công tác tại Lào đã luôn ủng hộ và tận tình giúp đỡ Bộ Công an Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung và lực lượng Công an Lào nói riêng sẽ luôn nêu cao quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, cam kết sẽ làm hết khả năng gìn giữ và vun đắp cho quan hệ này mãi mãi trường tồn với thời gian.

Thay mặt các thế hệ cán bộ từng làm việc với các chuyên gia công an Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Công an Lào, ông Asang Laoly đã đánh giá cao sự giúp đỡ tận tình của các thế hệ Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào đối với lực lượng Công an Lào trong suốt 60 năm qua; khẳng định những giúp đỡ đó là hết sức quý báu và mang tính chiến lược, giúp xây dựng nền móng cơ bản cho lực lượng Công an Lào phát triển và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại míttinh, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã cảm ơn chân thành Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào anh em đã luôn ủng hộ, giúp đỡ các chuyên gia công an Việt Nam qua các thời kỳ, đặc biệt là Lực lượng Công an Lào đã luôn kề vai sát cánh với các chuyên gia công an Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự-an toàn xã hội của hai nước, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Lào và Việt Nam.

Kỷ niệm 60 năm ngày chuyên gia Công an Việt Nam sang giúp nước bạn Lào ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhân dịp này, Đảng và Nhà nước Lào đã trao tặng Huân chương Itsala (Tự do) Hạng II cho Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào; Tặng Huân chương Itsala Hạng III cho Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào vì những đóng góp to lớn trong việc giữ gìn trật tự trị an của hai nước, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào-Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ míttinh, đã diễn ra lễ trao sách Lịch sử chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào bằng tiếng Việt giữa Đại diện Bộ Công an Lào và Đại diện Bộ Công an Việt Nam; Triển lãm ảnh 60 năm chuyên gia công an Việt Nam tại Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục