Lại thêm Hy Lạp phát hiện sản phẩm thịt ngựa giả bò

Trong số 68 mẫu đã được xét nghiệm, Cơ quan An toàn thực phẩm Hy Lạp phát hiện bảy trường hợp có pha trộn thịt ngựa với thịt bò.
Vụ bê bối thịt ngựa giả thịt bò làm rúng động toàn châu Âu từ hơn một tháng qua đến nay vẫn chưa có hồi kết, khi tại Hy Lạp tiếp tục phát hiện những sản phẩm "hai trong một" này.

Cơ quan An toàn thực phẩm Hy Lạp ngày 6/3 cho biết cơ quan này đã tiến hành lấy 167 mẫu sản phẩm tại các cơ sở chế biến thịt bò để xét nghiệm ADN.

Trong số 68 mẫu đã được xét nghiệm, đã phát hiện bảy trường hợp có pha trộn thịt ngựa, chứa thuốc kháng sinh và thuốc thú y phenylbutazone có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Trước đó, Bộ Phát triển Nông nghiệp và Thực phẩm Hy Lạp đã yêu cầu tất cả các cơ quan thú y địa phương trên toàn quốc tiến hành phân tích ADN toàn bộ sản phẩm thịt bò được bày bán tại nước này.

Ngành chăn nuôi gia súc của Hy Lạp chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu tiêu thụ nội địa, số còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Vụ bê bối thịt ngựa giả thịt bò bùng phát vào giữa tháng Giêng vừa qua ở châu Âu khi cơ quan chức năng Ireland phát hiện thịt ngựa trong sản phẩm thịt bò đông lạnh do các công ty ở nước này và Anh sản xuất, được bày bán tại các chuỗi siêu thị lớn của Anh, nước coi việc ăn thịt ngựa là điều cấm kỵ.

Hiện vụ bê bối này đã lan sang hầu hết các quốc gia thành viên EU, không chỉ khiến các doanh nghiệp bán lẻ ở "lục địa già" bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà còn khiến ngành công nghiệp chế biến thịt tại đây lâm vào cảnh điêu đứng.

Cùng ngày, Tổng Liên đoàn Lao động Pháp cho biết Công ty Fraisnor chuyên chế biến thức ăn sẵn của nước này đã bị phá sản vì dính líu đến vụ bê bối thịt ngựa giả thịt bò.

Trước đó, mỗi tháng Fraisnor sản xuất được 700 tấn thức ăn sẵn từ thịt lợn và thịt bò để cung cấp cho các mạng lưới thương mại lớn của Pháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục