Lạm phát Mỹ trong tháng 3 quay đầu tăng, giảm kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Số liệu mới nhất về lạm phát của Mỹ dường như gia tăng khả năng Fed sẽ tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên nhưng sẽ chỉ diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Người dân mua hàng hóa tại siêu thị ở Glendale, bang California, Mỹ ngày 12/1/2022. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Người dân mua hàng hóa tại siêu thị ở Glendale, bang California, Mỹ ngày 12/1/2022. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 10//4, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 3 vừa qua tăng mạnh hơn dự báo. Điều này có thể giảm kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed- Ngân hàng trung ương) sớm hạ lãi suất.

Theo đó, trong tháng 3/2024, CPI của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước đó, đứng ở mức 3,5%. Cả hai mức này đều cao hơn so với dự báo của các chuyên gia lần lượt là 0,3% và 3,4%. Loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi cũng tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Fed đã nâng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong vòng 23 năm qua nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu dài hạn 2%.

Số liệu mới nhất về lạm phát của Mỹ dường như gia tăng khả năng Fed sẽ tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên (sau 11 lần tăng lãi suất) nhưng sẽ chỉ diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Joe Biden cho biết báo cáo mới cho thấy lạm phát đã giảm hơn 60% so với mức đỉnh, song vẫn còn nhiều việc phải làm để giảm chi phí cho các hộ gia đình Mỹ.

Giá nhà ở và giá cả ở cửa hàng tạp hóa vẫn ở mức rất cao, ngay cả khi các mặt hàng thiết yếu cho gia đình như sữa và trứng đã xuống mức thấp hơn so với 1 năm trước đó.

Theo chuyên gia phân tích tài chính Greg McBride của công ty dịch vụ tài chính Bankrate, lạm phát tăng trở lại ở mức cao hơn so với dự kiến và việc không đạt được mục tiêu 2% đang lộ rõ. Ông cho rằng nhiều khả năng sẽ không có đợt hạ lãi suất đầu tiên vào tháng 6 tới.

Hồi đầu tháng này, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định rằng mức lãi suất cao hiện nay của Fed đang phát huy tác dụng kiềm chế lạm phát, theo đó ông cảnh báo việc hạ lãi suất quá sớm có thể gây hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ.

Ông cũng cảnh báo rủi ro của việc điều chỉnh lãi suất quá sớm là lạm phát sẽ tăng và sẽ khá khó khăn để có thể quay trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.