Lạm phát tại Philippines giảm xuống mức 4% trong tháng Chín

Tỷ lệ lạm phát của nước này đã giảm từ mức 4,9% trong tháng Tám xuống 4,4% trong tháng Chín nhờ giá lương thực và giá điện tăng chậm lại, còn giá xăng dầu giảm.
Lạm phát tại Philippines giảm xuống mức 4% trong tháng Chín ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:images.businessweek.com)

Số liệu vừa được Cơ quan thống kê Philippines công bố cho thấy tỷ lệ lạm phát của nước này đã giảm từ mức 4,9% trong tháng Tám xuống 4,4% trong tháng Chín nhờ giá lương thực và giá điện tăng chậm lại, còn giá xăng dầu cũng giảm.

Giá dầu thô quốc tế Dubai giảm trong khi giá điện của Công ty điện lực Manila (Meralco) chỉ tăng 0,4% trong tháng Chín. Lạm phát lương thực trong tháng Chín đã giảm từ mức 8,3% trong tháng Tám xuống 7,4%, trong đó giá gạo, ngô, rau quả đều giảm rõ rệt.

Theo dự báo của Cơ quan thống kê Philippines, tỷ lệ lạm phát năm 2014 của nước này sẽ nằm trong mục tiêu của Ủy ban điều phối ngân sách phát triển (DBCC) đặt ra là từ 3-5%.

Cũng theo số liệu thống kê vừa được cơ quan này công bố, xuất khẩu hàng hóa của Philippines tăng 10,5% trong tháng Tám, đạt 5,47 tỷ USD.

Tính chung tám tháng đầu năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của Philippines đạt 40,74 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự tăng trưởng hai con số này chủ yếu là do tác động từ sự gia tăng của tám mặt hàng chính, bao gồm dầu dừa, các sản phẩm may mặc và phụ kiện, máy móc và thiết bị vận tải, hệ thống đánh lửa và các bộ dây điện sử dụng trên ôtô, máy bay và tàu, các sản phẩm khoáng sản, hợp chất kim loại, hóa chất, và các sản phẩm điện tử.

Các sản phẩm điện tử vẫn duy trì là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Philippines với doanh thu 2,27 tỷ USD, chiếm 41,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước này trong tháng Tám.

Các thị trường xuất khẩu chính của Philippines trong tháng này là Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục