Lamborghini đang thử xe Jota Murcielago mới

Lamborghini Jota Murcielago sử dụng khung nhôm rỗng, thân làm bằng sợi cacbon và ngoại hình mang phong cách của chiếc Reventon.
Lamborghini mới đây đã giới thiệu Reventon Roadster, chiếc xe mui trần được xem là sự tiến hóa cuối cùng của platform Murcielago, vì thế không có gì ngạc nhiên khi Lambo đang thử một nguyên mẫu mới - Jota - để thay thế chiếc xe trên.

Chiếc xe mới sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ sừng sỏ khi nó xuất hiện trên thị trường, bởi Ferrari, McLaren và Aston Martin cũng đang phát triển các dòng siêu xe mới.

Một trong những thay đổi lớn nhất so với Murcielago hiện hành là việc sử dụng chassis khung nhôm rỗng của Audi R8 cùng phần thân làm bằng sợi cácbon.

Ngoại hình của chiếc xe mới cũng mang nhiều ảnh hưởng của phong cách Reventon và mẫu concept Estoque.

Phiên bản mới vẫn sẽ có cấu hình động cơ đặt ở giữa xe như Murcielago, song trọng lượng nhẹ hơn nhiều.

Theo các thông tin trước đó, chiều dài cơ sở của chiếc xe mới vẫn bằng Murcielago tuy nhiên khoảng cách từ đầu và đuôi xe tới hai trục sẽ ngắn hơn.

Động cơ V-12 dung tích lớn vẫn được giữ lại song công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp được cải tiến để tăng cường tiết kiệm nhiên liệu đồng thời tăng mức công suất ở các vận tốc xoay của động cơ.

Jota dự kiến sẽ đạt công suất tối đa ở mức trên dưới 700 mã lực và có thể được lắp một hộp số ly hợp kép kết hợp với hệ thống dẫn động 4 bánh./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục