Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Giáng sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Đảng, Nhà nước luôn nhất quán tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đáp ứng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tôn giáo.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Giáng sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Phó Thủ tướng Thưởng trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc mừng Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân dịp Giáng sinh 2022 và Năm mới 2023. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022 và Năm mới 2023, sáng 21/12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng Tổng Giám mục Nguyễn Năng; thăm Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và chúc mừng Mục sư, Hội trưởng Thái Phước Trường.

Tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gửi lời chúc đến các chức sắc, đồng bào Công giáo đón mùa lễ Giáng sinh 2022 và năm mới 2023 mạnh khỏe, an lành, tràn đầy hồng ân Thiên chúa; đồng thời thông báo tình hình phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của đất nước, cảm ơn sự đoàn kết, đóng góp của bà con Công giáo vào những thành tựu chung rất tích cực của đất nước, nhất là trong phòng, chống dịch COVID-19 và giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch.

Chia sẻ niềm vui về sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa Việt Nam và Vantican, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định Đảng, Nhà nước luôn nhất quán tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đáp ứng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tôn giáo, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo yên tâm sinh hoạt tôn giáo, phát huy tinh thần “sống phúc âm giữa lòng dân tộc," góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cảm ơn Tổng Giám mục Nguyễn Năng đã có những nỗ lực không ngừng trong lãnh đạo hoạt động Tổng Giáo phận cũng như trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; đã hướng dẫn, chỉ đạo các vị linh mục, chức sắc khuyến khích động viên đồng bào Công giáo sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước nói chung.

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ mong muốn Tổng Giám mục Nguyễn Năng và các lãnh đạo, chức sắc Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, xây dựng Giáo hội Công giáo Việt Nam theo phương châm "Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào;" tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

[Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN gửi Thư chúc mừng Giáng sinh]

Thay mặt các linh mục, chức sắc Tòa Tổng giám mục cũng như đồng bào Công giáo trong Giáo phận và toàn quốc, Tổng Giám mục Nguyễn Năng gửi lời chúc phúc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân mùa lễ Giáng sinh 2022- Năm mới 2023 và bày tỏ niềm vui, tự hào về những thành tựu to lớn mà đất nước ta đã đạt được; cho rằng nguồn lực từ đồng bào Công giáo cũng như đồng bào có đạo nói chung là rất lớn, rất quan trọng và trong thời gian qua, đồng bào Công giáo đã có nhiều nỗ lực đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước hiện nay.

Tổng Giám mục Nguyễn Năng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ đối với các hoạt động của đồng bào Công giáo; cam kết sẽ tiếp tục động viên các chức sắc, đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp, giàu lòng bác ái của người Công giáo yêu nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, cùng chung tay góp sức với đồng bào thành phố xây dựng đất nước phát triển toàn diện cả về kinh tế-xã hội, đạo đức, văn hóa, con người.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Giáng sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Phó Thủ tướng Thưởng trực Chính phủ Phạm Bình Minh đến thăm Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), chúc mừng Mục sư Thái Phước Trường (phải), Hội trưởng Hội Thánh Tin Làn Việt Nam (miền Nam), nhân dịp Giáng sinh 2022 và Năm mới 2023. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thăm Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) nhân dịp lễ Giáng sinh 2022 và năm mới 2023, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường cùng các mục sư, chức sắc và đồng bào Tin Lành đã luôn thực hành sinh hoạt tôn giáo theo đúng đường hướng của Hội thánh và tuân thủ các quy định của pháp luật; đồng thời mong muốn các mục sư lãnh đạo Tổng Liên hội và toàn thể các tín hữu Hội thánh Tin Lành Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hành đạo theo phương châm "Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc," góp phần xây dựng đất nước.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mục sư, Hội trưởng Thái Phước Trường cảm ơn Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và đồng bào Tin lành trên cả nước hoạt động ổn định và phát triển.

Bày tỏ niềm vui trước những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước, Mục sư Thái Phước Trường khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn chức sắc, chức việc, các tín hữu Tin Lành thực hiện phương châm sống “tốt đời đẹp đạo," tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục