Lễ Sà Típ - nét văn hóa độc đáo của dân tộc Xinh Mun ở Sơn La

Cứ mỗi độ Xuân về, đồng bào dân tộc Xinh Mun ở xã Phiêng Pằn (Mai Sơn, Sơn La) lại tổ chức Lễ Sà Típ để cầu mong cho mọi người trong gia đình, dòng họ luôn mạnh khỏe, bình an, mùa màng bội thu.

ttxvn_sa_tip_1.jpg
Chuẩn bị rượu cần để thực hiện nghi lễ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
ttxvn_sa_tip_2.jpg
Vãi gạo với ước mong mùa màng bội thu, cuộc sống đủ đầy trong Lễ Sà Típ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
ttxvn_sa_tip_3.jpg
Mâm cúng trong Lễ Sà Típ của người Xinh Mun. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
ttxvn_sa_tip_4.jpg
Quàng khăn cầu may cho khách mời. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
ttxvn_sa_tip_5.jpg
Thực hiện nghi lễ mời các vị thần linh thổ địa, linh hồn tổ tiên về dự và nhận các lễ vật của gia chủ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
ttxvn_sa_tip_6.jpg
Lễ Sà Típ của đồng bào dân tộc Xinh Mun ở bản Phiêng Khàng, xã Phiêng Pằn (Mai Sơn, Sơn La). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
ttxvn_sa_tip_7.jpg
Múa xòe tại Lễ Sà Típ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
ttxvn_sa_tip_8.jpg
Chủ nhà mời khách mời uống rượu cần sau khi thực hiện xong nghi lễ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
ttxvn_sa_tip_9.jpg
Mâm cúng trong Lễ Sà Típ của người Xinh Mun tại Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục