Lễ thông xe vận tải đường bộ quốc tế Việt-Trung

Ngày 22/8 tại Lạng Sơn diễn ra lễ thông xe vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Trung Quốc, tuyến Hà Nội-Nam Ninh và Hà Nội-Thâm Quyến.
Ngày 22/8, tại Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã tổ chức lễ thông xe vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Trung Quốc, tuyến Hà Nội-Nam Ninh và Hà Nội-Thâm Quyến.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 22/11/1994; Nghị định thư sửa đổi Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định ký ngày 11/10/2011; Thỏa thuận về chế độ quản lý giấy phép vận tải quốc tế Việt Nam- Trung Quốc giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc ký ngày 30/5/201.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; đại diện Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính… và lãnh đạo các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh…

Về phía Trung Quốc có ông Chu Hải Đào, Tổng Công trình sư, đại diện Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc; đại diện lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Lễ thông xe vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Trung Quốc là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ giao lưu hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “đồng chí tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt.”

Việc thông xe tuyến vận tải quốc tế đường bộ Hà Nội-Nam Ninh và Hà Nội-Thâm Quyến qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan sẽ làm giảm thời gian chờ đợi và giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và lưu thông hàng hóa, thương mại giữa hai nước; tiếp tục khẳng định vị trí đầu cầu, cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị trong những năm qua của tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Trong đó có việc nỗ lực xây dựng và phát triển tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về chủ trương xây dựng “hai hành lang, một vành đai kinh tế;” vị trí quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh-Singapore, đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc, Việt Nam với các nước ASEAN và ngược lại.

Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam ) luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hàng năm, qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan có trên 30 ngàn lượt phương tiện hàng hóa (chưa bao gồm các loại phương tiện vận tải khác thực hiện giao, nhận hàng hóa tại khu vực cửa khẩu) và có từ 40 đến 50 ngàn lượt phương tiện chuyển tải hành khách tại khu vực cửa khẩu./.

Hồng Ninh-Thái Thuần (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục