LHQ công bố biện pháp đánh giá mức đói nghèo

Biện pháp mới có tên Chỉ số Đói nghèo đa chiều (MPI) đánh giá phạm vi của các nhân tố quan trọng hay "sự đói nghèo" ở mức hộ gia đình.

Ngày 14/7, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và trường Đại học Oxford(Anh) đã công bố phương pháp đánh giá đói nghèo mới nhằm xác định mức độ đói nghèo và hỗ trợ sự phát triển hiệu quả hơn.

Biện pháp mới này có tên gọi Chỉ số Đói nghèo đa chiều (MPI), do Sáng kiếnĐói nghèo và Phát triển Người của trường Đại học Oxford (OPHI) phát triển và ứngdụng với sự ủng hộ của UNDP.

MPIđánh giá phạm vi của các nhân tố quan trọng hay "sự đói nghèo" ở mức độ hộ giađình: từ sở hữu tài sản cho tới khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, dịchvụ... Các nhân tố này sẽ giúp tạo nên một bức tranh toàn cảnh đánh giá mức độđói nghèo hơn là những biện pháp đơn giản chỉ đánh giá về mức thu nhập như trướcđây.

Biện pháp này cho thấy bản chất và quy mô đói nghèo ở các mức độ khácnhau: từ hộ gia đình đến khu vực, mức độ quốc gia đến quốc tế. Cách tiếp cận đachiều mới này đã từng được áp dụng tại Mexico và hiện đang được Chile vàColombia quan tâm.

Văn phòng Báo cáo Phát triển Người của UNDP hiện đang hợp tác với OPHInhằm đẩy mạnh quá trình thảo luận quốc tế về cách thức áp dụng thiết thực MPInhằm đánh giá đói nghèo.

MPI sẽ được giới thiệu trong Báo cáo Phát triển Người của Liên hợp quốcnăm 2010 xuất bản cuối tháng 10 tới. MPI cũng sẽ được dùng để thay thế Chỉ sốĐói nghèo ở Người được đưa vào Báo cáo Phát triển Người thường niên từ năm1997./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục