LHQ hối thúc Israel, Palestine ngừng các động thái gây căng thẳng

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hối thúc các lãnh đạo Israel và Palestine chấm dứt các động thái làm xói mòn lòng tin và gây tổn hại cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
LHQ hối thúc Israel, Palestine ngừng các động thái gây căng thẳng ảnh 1: Khói lửa bốc lên tại Rafah, phía nam Dải Gaza sau đợt oanh kích của máy bay Israel ngày 9/8. AFP/ TTXVN

Ngày 21/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc các lãnh đạo Israel và Palestine chấm dứt các động thái làm xói mòn lòng tin và gây tổn hại cho tiến trình hòa bình Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên đạt được các thỏa hiệp vững chắc cho một giải pháp hai nhà nước trong tương lai.

Phát biểu của ông Ban Ki-moon tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ám chỉ đến việc Israel tiếp tục kế hoạch xây dựng các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ chiếm đóng của Palestine và việc chính quyền Palestine đang theo đuổi một nghị quyết của Liên hợp quốc về việc đặt ra thời hạn cho quân đội Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Palestine vào năm 2016.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng cho rằng Israel và Palestine cần thể hiện "dũng khí và tầm nhìn" nhằm tạo ra các cơ hội cho quá trình đàm phán để đạt được một thỏa thuận toàn diện.

Trong khi đó, đại diện phái đoàn Israel tại Liên hợp quốc đã lên tiếng phản đối việc chính phủ một số quốc gia châu Âu sẽ công nhận Palestine là một nhà nước, đồng thời đổ lỗi cho các động thái của Palestine đang khiến tương lai hòa bình Trung Đông trở nên mờ nhạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục