LHQ huấn luyện trực tuyến chống khủng bố

Huấn luyện chống khủng bố trực tuyến là hoạt động UNODC đảm trách để tăng cường khả năng chống khủng bố của các nước thành viên.
Ngày 7/10, Văn phòng Liên hợp quốc chống ma túy và tội phạm (UNODC), Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và các đối tác trong cuộc chiến này đã bắt đầu chương trình huấn luyện trực tuyến chống khủng bố.

Chương trình nhằm cung cấp cho các nước thành viên Liên hợp quốc sự trợ giúp kỹ thuật thiết yếu để tăng cường hợp tác cảnh sát và tư pháp trong lĩnh vực này.

UNODC và Interpol ra tuyên bố chung nhấn mạnh tội phạm khủng bố là tội phạm không biên giới và trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau như hiện nay, không một nước riêng lẻ nào có thể hành động hiệu quả chống tội phạm này.

Vì vậy, sự hợp tác giữa các nước để ngăn chặn và trừng trị các hành động khủng bố có tầm quan trọng đặc biệt. Các nước cần hỗ trợ nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả để loại trừ mối đe dọa này.

Đại diện của 45 nước đã tham gia khóa huấn luyện trực tuyến nói trên với các tình huống ngăn chặn hành động khủng bố, trao đổi thông tin cảnh sát, trợ giúp pháp lý lẫn nhau trong vấn đề tội phạm, truy tìm và dẫn độ các phần tử khủng bố.

Những tình huống này được thể hiện trên mạng trực tuyến có mức độ liên thông cao nhằm đưa ra được một cách tiếp cận toàn diện và liên hành động hướng tới một giải pháp tốt nhất.

Huấn luyện chống khủng bố trực tuyến là một trong số các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật do UNODC đảm trách để tăng cường khả năng chống khủng bố của các nước thành viên. Trong nhiều năm qua, UNODC đã giải quyết nhiều vụ khủng bố quốc tế và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về vấn đề này.

Hồi năm 2002, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một chương trình mở rộng các hoạt động của Bộ phận chống khủng bố của UNODC nhằm hỗ trợ các nước thành viên về mặt pháp lý và những mặt khác có liên quan trong cuộc chiến chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục