LHQ kêu gọi dành tài chính cho chống biến đổi khí hậu ở châu Phi

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 6/5 kêu gọi cần tạo đột phá trong việc dành nguồn lực tài chính cho phát triển và chống biến đổi khí hậu ở châu Phi.
LHQ kêu gọi dành tài chính cho chống biến đổi khí hậu ở châu Phi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 6/5 kêu gọi cần tạo đột phá trong việc dành nguồn lực tài chính cho phát triển và chống biến đổi khí hậu ở châu Phi ngay sau phiên họp toàn thể Hội nghị Liên hợp quốc-Liên minh châu Phi (AU) diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Ông tuyên bố công cuộc xây dựng hòa bình, an ninh, bảo đảm quyền con người cũng như các hoạt động nhằm mục tiêu phát triển và chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc chỉ có thể tiến triển tại châu Phi khi Liên hợp quốc hợp tác với AU.

Theo ông, vấn đề chung mà hai tổ chức đang phải đối mặt là làm sao có đủ ngân sách cần thiết cho công cuộc phát triển ở châu Phi bởi phát triển là điều kiện tiên quyết để hướng tới một thế giới hòa bình hơn.

[Lần đầu tiên Đức cắt giảm lượng khí phát thải nhà kính trong 5 năm]

Liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng châu Phi không phải là nơi gây ra biến đổi khí hậu nhưng lại là một trong những nơi chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nặng nề nhất trên thế giới và tất cả cần phải nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến giải quyết vấn đề này.

Cùng ngày, Liên hợp quốc và AU đã ra thông cáo chung cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ đối với các vấn đề liên quan tới hòa bình và an ninh cũng như các mục tiêu phát triển bền vững ở châu Phi.

Thông cáo đề cập tới Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 25) sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới tại Chile là sự kiện để phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu chống biến đổi khí hậu và nhấn mạnh sự nhất trí của lãnh đạo hai tổ chức này trong việc thực thi các mục tiêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.