LHQ kêu gọi Iraq-Kuwait bình thường hóa quan hệ

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nêu rõ đã đến lúc Iraq và Kuwait cần "gác lại quá khứ và mở một kỷ nguyên hợp tác mới."
Ngày 6/12, trong cuộc họp báo tại Baghdad cùng với Thủ tướng Iraq Nuri Al-Maliki nhân chuyến thăm nước này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã yêu gọi Iraq và Kuwait nắm "cơ hội lịch sử" để bình thường hóa quan hệ.

Ông Ban Ki-moon nêu rõ đã đến lúc Iraq và Kuwait cần "gác lại quá khứ và mở một kỷ nguyên hợp tác mới."

Trong chuyến thăm Iraq, ông Ban Ki-moon cũng hội đàm với Tổng thống Jalal Talabani và Ngoại trưởng Hoshyar Zebari.

Hiện Iraq và Kuwait vẫn còn nhiều bất đồng, kể cả vấn đề công nhận biên giới giữa hai nước, vốn tồn tại từ khi cố Tổng thống Saddam Hussein tiến hành xâm chiếm Kuwait hồi tháng 8/1990.

Trước đó, trong chuyến thăm Kuwait ngày 5/12, ông Ban Ki-moon cam kết thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước cũng như việc Iraq đảm bảo sẽ thực hiện mọi quy định trong nghị quyết của Liên hợp quốc về Kuwait.

Theo nghị quyết của Liên hợp quốc, Baghdad phải trả 5% thu nhập dầu lửa và khí đốt cho một quỹ của Liên hợp quốc để quỹ này bồi thường cho Kuwait vì Iraq chiếm đóng nước này trong bảy tháng.

Cũng trong cuộc họp báo trên, liên quan đến việc dư luận cho rằng quân đội Syria đang chuẩn bị vũ khí hóa học vào cuộc nội chiến, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo rằng Tổng thống Syria sẽ phải đối mặt với công lý nếu sử dụng vũ khí hóa học.

Dự kiến, sau chuyến thăm Iraq, ông Ban Ki-moon sẽ đến Jordan và có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục