LHQ lo ngại về nạn khan hiếm nước ngọt tại Jordan

Jordan đang bị thiếu nước ngọt trên diện rộng, ảnh hưởng nặng nề tới đời sống con người, vật nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về an ninh nước sinh hoạt và vệ sinh phòng bệnh Catarina de Albuquerque vừa lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt nghiêm trọng tại Jordan hiện nay.

Bà Albuquerque vừa có chuyến đi khảo sát thực tế tại Jordan để chuẩn bị cho báo cáo nhân Ngày Nước toàn cầu vào ngày 22/3 tới.

Bà nhấn mạnh mối lo ngại về việc Jordan đang bị thiếu nước ngọt trên diện rộng, ảnh hưởng nặng nề tới đời sống con người, vật nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Bà cho biết Jordan là một trong ba quốc gia “khô” nhất thế giới và điều đó đã làm cho tình trạng hạn hán thêm nghiêm trọng, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng do thiếu nước, và nó còn ảnh hưởng tới tỷ lệ phát triển dân số, làm cho nạn di dân tự do diễn ra tràn lan ở mọi vùng miền để tìm kiếm nơi có nguồn nước khá hơn.

Quan chức Liên hợp quốc đánh giá cao nỗ lực của chính quyền nước sở tại nhằm đáp ứng ở mức cao nhất có thể nhu cầu sử dụng nước ngọt của người dân. Tuy nhiên, tất cả vẫn là chưa đủ, và cần có thêm những biện pháp tổng thể, lâu dài để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt như hiện nay, và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với nguy cơ khan hiếm nước ngọt còn tồi tệ hơn do bị ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bà kêu gọi sự hợp tác, giúp đỡ của các nhà khoa học thủy lợi, của cộng đồng quốc tế nhằm giúp đỡ Jordan giảm thiểu tác hại của nạn khan hiếm nước ngọt như hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục