LHQ quan ngại về số phận các gia đình Afghanistan bị trục xuất khỏi Pakistan

Chương trình Lương thực Thế giới lưu ý lượng người trở về nước ồ ạt đang làm gia tăng cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan, với khoảng 16 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói trầm trọng.

Trẻ em di cư Afghanistan về nước qua cửa khẩu Torkham ở biên giới Afghanistan-Pakistan, ngày 3/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trẻ em di cư Afghanistan về nước qua cửa khẩu Torkham ở biên giới Afghanistan-Pakistan, ngày 3/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc ngày 24/11 đã bày tỏ quan ngại về việc có nhiều gia đình người Afghanistan bị trục xuất khỏi Pakistan nhưng không có nơi trở về và đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lương thực giữa mùa Đông lạnh giá.

Phát biểu với các phóng viên tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Hsiao-Wei Lee, quan chức của Chương trình Lương thực Thế giới (WPF), cho biết: “Không có cánh tay nào rộng mở chào đón họ. Nhiều người trong số họ không biết thông tin gì về người thân ở Afghanistan. Có những người biết được thông tin thì lại được báo rằng không có chỗ cho họ hoặc chỗ quá nhỏ để chia sẻ.”

Trước đó, Pakistan đã đặt ra hạn chót là 1/11 để những người Afghanistan không có giấy tờ tự nguyện hồi hương.

WPF lưu ý rằng lượng người trở về nước ồ ạt đang làm gia tăng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Afghanistan, với khoảng 16 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói trầm trọng trong mùa Đông này.

Trước đó, Cao ủy Liên hợp quốc về Người Tị nạn (UNHCR) cho hay, hơn 370.000 người đã trở về Afghanistan kể từ ngày 3/10, thời điểm Pakistan đưa ra tối hậu thư cho 1,7 triệu người Afghanistan mà Islamabad cho là đang sống bất hợp pháp ở nước này.

Pakistan là nơi sinh sống của hơn 4 triệu người di cư và tị nạn Afghanistan, trong đó có khoảng 1,7 triệu người không có giấy tờ hợp pháp. Nhiều người đã đến nước này sau khi Taliban chiếm lại Afghanistan vào năm 2021.

Islamabad cho đến nay vẫn chưa chấp nhận lời kêu gọi của các tổ chức quốc tế và các cơ quan tị nạn về việc xem xét lại kế hoạch trục xuất của mình./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trải nghiệm nghệ thuật thắt nút chỉ Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ Hàn Quốc.