Hàng chục nghìn người Afghanistan gấp rút rời Pakistan trước hạn chót

Quyết định của Chính phủ Pakistan về trục xuất người nhập cư trái phép có hiệu lực từ 1/11, nêu rõ cơ quan chức năng nước này sẽ bắt giữ các công dân Afghanistan sinh sống bất hợp pháp tại nước này.
Hàng chục nghìn người Afghanistan gấp rút rời Pakistan trước hạn chót ảnh 1Cảnh sát Pakistan gác tại cửa khẩu Torkham ở biên giới với Afghanistan, tại tỉnh Nangarhar ngày 2/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/10, hơn 10.000 người Afghanistan tại Pakistan đã đổ xô về các cửa khẩu biên giới khi chỉ còn vài giờ trước thời hạn chót 1,7 triệu người tự nguyện rời khỏi quốc gia Nam Á hoặc bị bắt giữ và trục xuất sau đó theo quyết định của Chính phủ nước sở tại.

Quyết định của Chính phủ Pakistan về trục xuất người nhập cư trái phép có hiệu lực từ ngày 1/11, nêu rõ cơ quan chức năng nước này sẽ bắt giữ các công dân Afghanistan sinh sống bất hợp pháp tại nước này, sau đó đưa tới các trung tâm giam giữ và tại đó họ sẽ bị cưỡng chế trở về nước.

Ông Irshad Mohmand, một quan chức tại cửa khẩu Torkham, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cho biết từ sáng 31/10, có hơn 10.000 người đã tập trung tại cửa khẩu này và có hàng nghìn người tị nạn Afghanistan đang chờ đến lượt để lên ôtô, xe tải.

Trong khi đó, có hàng nghìn người khác đổ về cửa khẩu Chaman của tỉnh Balochistan. Dự kiến, số lượng người ở hai cửa khẩu này sẽ tăng gấp đôi trong ngày 1/11.

[Pakistan quyết định trục xuất người Afghanistan nhập cư trái phép]

Tại Afghanistan, chính quyền Taliban đã áp đặt nhiều quy định hà khắc kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021, như cấm các bé gái học trung học và đại học và buộc phụ nữ phải nghỉ việc.

Ước tính, hàng trăm nghìn người Afghanistan đã trốn sang Pakistan kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền, trong khi có hàng triệu người khác đã định cư ở đó sau nhiều thập kỷ xung đột, khiến Pakistan trở thành một trong những nơi có số lượng người nước ngoài tị nạn lớn nhất thế giới.

Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ở Afghanistan, cùng với các sắc lệnh của chính quyền Taliban về quyền phụ nữ và trẻ em gái, người Afghanistan ở Pakistan vẫn buộc phải trở về quê hương.

Từ đầu tháng 10 đến nay, hơn 100.000 người Afghanistan đã rời Pakistan khi Chính phủ nước này công bố thời hạn một tháng đối với những người Afghanistan cư trú trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục