Pakistan quyết định trục xuất người Afghanistan nhập cư trái phép

Ngoại trưởng trong nội các lâm thời của Pakistan – ông Jalil Abbas Jilani khẳng định rằng không đất nước nào cho phép người nhập cư bất hợp pháp và quyết định này là phù hợp với thông lệ quốc tế.
Pakistan quyết định trục xuất người Afghanistan nhập cư trái phép ảnh 1Cảnh sát Pakistan gác tại cửa khẩu Torkham ở biên giới với Pakistan, tại tỉnh Nangarhar ngày 2/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/10, Ngoại trưởng trong nội các lâm thời của Pakistan-ông Jalil Abbas Jilani đã bảo vệ lệnh trục xuất tất cả người nhập cư bất hợp pháp, trong đó có 1,73 triệu người Afghanistan.

Ông khẳng định rằng không đất nước nào cho phép người nhập cư bất hợp pháp và quyết định này là phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trước đó ngày 3/10, Pakistan đã ban hành lệnh trục xuất toàn bộ người nhập cư trái phép với thời hạn chót là ngày 1/11. Quyết định này đã làm rạn nứt mối quan hệ với giới cầm quyền ở Afghanistan-những người cho rằng việc đe dọa trục xuất những người di cư Afghanistan là "không thể chấp nhận được."

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Phoenix của Hong Kong, ông Jalil Abbas Jilani nói: “Không quốc gia nào cho phép người bất hợp pháp sống ở đất nước của họ, cho dù đó là các nước châu Âu hay châu Á hay ở trong khu vực của đất nước chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã đưa ra quyết định này là phù hợp với thông lệ quốc tế.”

[Pakistan đóng cửa khẩu biên giới với Afghanistan sau trận đấu súng]

Từ những năm 1970, Pakistan đã là nơi ẩn náu của những người dân chạy trốn cuộc chiến ở Afghanistan.

Trước đó ngày 6/9, chính quyền Pakistan đã đóng của khẩu biên giới Torkham không giáp biển với Afghanistan ngay sau khi lính biên phòng của hai bên đấu súng.

Đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng.

Theo ông Nasrullah Khan - quan chức của thị trấn Torkham thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ đấu súng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.