Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới (WB) và các nước đã thỏa thuận các biệnpháp cụ thể và cần thiết trong khuôn khổ quốc tế nhằm tăng cường hỗ trợ cácnguồn tài chính lớn cho các nước bị thiệt hại nặng nề trong thiên tai.
Liên hợp quốc, WB và các nước đã thỏa thuận ba cam kết rất cụ thể về tráchnhiệm của mỗi bên. Một là Liên hợp quốc và WB phối hợp với các đối tác để xâydựng khuôn khổ quốc tế cho sự hợp tác quốc tế phục hồi và tái thiết sau thảmhọa. Hai là Liên hợp quốc cam kết thúc đẩy phát triển các công cụ tài chính cókhả năng tăng các quỹ công thông qua thị trường vốn tư nhân để cung cấp nguồntài chính tin cậy và có thể dự báo trước được cho tiến trình phục hồi và táithiết sau thảm họa. Ba là Liên hợp quốc thúc đẩy việc thiết lập diễn đàn trithức toàn cầu nhằm chia sẻ các tri thức, kỹ năng và sáng tạo giữa các đối tácđịa phương và toàn cầu.
Liên hợp quốc và WB nhấn mạnh việc tiếp cận mở và kịp thời các nguồn tri thứcnày có ý nghĩa then chốt để đánh giá tốt hơn các nguy cơ, giám sát và thông tincác kết quả trong quá trình phục hồi và tái thiết sau thảm họa.
WRC mở ra cơ hội thiết lập nền tảng hợp tác giúp các nước xây dựng các kếhoạch, thực hiện tiến trình phục hồi và tái thiết sau thảm họa, trong đó có tínhđến các vấn đề then chốt như giám sát và tác động xã hội cũng như các khía cạnhdài hạn của tiến trình này.
Gần 3.000 đại diện các chính phủ, các thể chế tài chính quốc tế, các tổ chứcphát triển và phi chính phủ quốc tế, các nhà khoa học và khu vực tư nhân đã thamgia WRC./.