Libya cáo buộc NATO vi phạm Hiến chương LHQ

Theo Hãng Libya JANA ngày 10/5, Thủ tướng nước này cáo buộc chiến dịch không kích của NATO vào Libya là vi phạm Hiến chương LHQ.
Hãng thông tấn chính thức của Libya JANA ngày 10/5 đưa tin Thủ tướng nước này,ông al-Mahmoudi đã cáo buộc chiến dịch không kích của NATO vào Libya là vi phạmHiến chương Liên hợp quốc.

Thủ tướng al-Mahmoudi đưa ra cáo buộc trên khi điện đàm với Tổng Thư ký Liênhợp quốc Ban Ki-moon và Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou về những hậu quảnghiêm trọng của chiến dịch đánh bom do NATO tiến hành.

Thủ tướng khẳng định các cuộc không kích do liên quân thực hiện rõ ràng đãvượt quá quyền hạn mà Liên hợp quốc ủy thác, vi phạm luật pháp quốc tế cũng nhưHiến chương Liên hợp quốc. Ông gọi chiến dịch quân sự của NATO là "hành động viphạm nghiêm trọng và diễn ra liên tiếp," là "sự gây hấn nhằm vào người dân Libya."

Tối cùng ngày, ông al-Mahmoudi cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng BungariNickolay Mladenov.

Các cuộc điện đàm diễn ra sau khi thủ đô Tripolia trải qua đợt oanh kích bấtngờ đêm 9/5 rạng sáng 10/5. Một trụ sở cơ quan của chính phủ, từng là mục tiêutrong vụ tấn công trước đó, đã bị phá hủy hoàn toàn và một tháp viễn thông điệnthoại đã bị đổ sập.

Trong một diễn biến liên quan, Venezuela ngày 10/5 đã đề nghị thành lập mộtcơ chế quốc tế độc lập và công bằng nhằm tìm cách ngăn chặn xung đột tại Libyathông qua con đường hòa bình, đảm bảo chủ quyền, đoàn kết và toàn vẹn lãnh thổquốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đại diện thườngtrực của Venezuela tại Liên hợp quốc, ông Jorge Valero nhấn mạnh việc tìm cáchthay đổi Chính phủ Libya từ bên ngoài là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc vàNghị quyết 1973 về tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Libya. Việc hànhđộng như một đạo quân để ủng hộ lực lượng chống chính phủ đã hủy hoại tính nhânđạo của hoạt động bảo vệ người dân trong các cuộc xung đột vũ trang.

Ông cũng tố cáo một số nước đang cung cấp vũ khí và cố vấn quân sự cho lựclượng chống chính phủ tại Libya “trong khi cần giữ lập trường không thiên vịtrong một cuộc xung đột nội bộ của một nước mà lẽ ra phải do nhân dân nước đó tựgiải quyết một cách độc lập.”

Các cuộc biểu tình rầm rộ, bắt đầu tại Libya từ tháng Hai vừa qua, đã leothang thành một cuộc giao tranh giằng co giữa một bên là lực lượng trung thànhvới nhà lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi, với bên kia là lực lượng chống chính phủở miền Đông nước này.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 1973, cho phép thiếtlập vùng cấm bay tại Libya. Nhóm tiếp xúc quốc tế về Libya họp tại Roma, Italy,hôm 6/5 đã cam kết hỗ trợ hàng trăm triệu USD cho một quỹ đặc biệt nhằm trợ giúptài chính cho lực lượng chống chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục