Liên hợp quốc lên án hành vi cướp bóc các cơ sở nhân đạo ở Sudan

Người phát ngôn Liên hợp quốc đồng thời nêu rõ: "Nhu cầu của người dân Sudan, những người đang bị cuốn vào thảm họa nhân đạo, phải được đặt lên hàng đầu."
Liên hợp quốc lên án hành vi cướp bóc các cơ sở nhân đạo ở Sudan ảnh 1Khói bốc lên trong cuộc giao tranh tại Khartoum (Sudan), ngày 1/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/5, người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết những kẻ cướp bóc đã đột kích vào các văn phòng chính của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) ở thủ đô Khartoum của Sudan vào cuối tuần qua, vài ngày sau khi cướp phá 17.000 tấn lương thực từ các kho của WFP ở nước này.

Ông Haq cho biết đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào các cơ sở nhân đạo kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Sudan, hiện đã bước sang tuần thứ tư. Các đối tượng đã cướp đi nhiều trang thiết bị và vật tư văn phòng, trong đó có cả máy tính xách tay của các nhân viên WFP.

Theo ông Haq, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ mọi hành vi cướp bóc, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi bảo vệ và tôn trọng những người làm công tác nhân đạo và các cơ sở nhân đạo.

Người phát ngôn Liên hợp quốc nêu rõ: "Nhu cầu của người dân Sudan, những người đang bị cuốn vào thảm họa nhân đạo, phải được đặt lên hàng đầu."

[LHQ dự báo 19 triệu người mất an ninh lương thực do xung đột ở Sudan]

Ông Haq cũng cho biết Liên hợp quốc và các đối tác đang nỗ lực mở rộng các hoạt động nhân đạo.

Tại bang Blue Nile ở miền Nam Sudan, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và các đối tác đang hỗ trợ các chương trình y tế và dinh dưỡng, bao gồm tiêm chủng, sàng lọc và điều trị suy dinh dưỡng, cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc thai kỳ.

Tại Bắc Darfur, các đối tác nhân đạo đang hỗ trợ các cơ sở y tế về thuốc men, nước và các vật dụng khác. 20 cơ sở y tế đã nhận được hỗ trợ về nước và vệ sinh, với ít nhất 100.000 lít nước được vận chuyển bằng xe tải.

Tại thành phố Port Sudan, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chuyển 30 tấn vật tư y tế bao gồm thuốc men và các dụng cụ phẫu thuật khẩn cấp để tiếp cận 165.000 người thông qua 13 cơ sở y tế lớn. Đây là chuyến vận chuyển bằng đường hàng không đầu tiên của WHO đến Sudan kể từ khi xung đột nổ ra.

Cũng theo ông Haq, giới chức Sudan đã cho phép thông quan 80 tấn vật tư y tế được dỡ xuống cảng Sudan vào tuần trước. Lô hàng bao gồm dịch truyền tĩnh mạch cùng vật tư y tế điều trị chấn thương và suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục