Liên tiếp triệt phá các vụ đưa người xuất cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Từ ngày 13/4 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp triệt phá ba vụ đưa người xuất cảnh trái phép, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Liên tiếp triệt phá các vụ đưa người xuất cảnh trái phép ở Lạng Sơn ảnh 1Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị bắt giữ tại Đồn biên phòng Bình Nghi ngày 13/4. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 13/4 đến nay, đơn vị liên tiếp đấu tranh triệt phá các vụ đưa người xuất cảnh trái phép.

Vào hồi 23 giờ 5 phút ngày 13/4, tại khu vực thôn 5, xã Tân Minh, huyện Tràng Định, Tổ công tác Đội đặc nhiệm Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Nghi, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, đơn vị liên quan phát hiện, bắt giữ Nông Văn Thành (sinh năm 1988, trú tại xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) khi đang tổ chức đưa 4 người từ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Nông Văn Thành khai nhận, qua mối quan hệ quen biết với một người tên Long ở xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Thành đã nhận lời đưa người từ khu vực đầu cầu Bản Trại, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định lên đến hàng rào biên giới, thuộc xã Tân Minh với tiền công khoảng 5 triệu đồng.

Cũng vào hồi 22 giờ ngày 13/4, tại chốt kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới thuộc thôn Bản Rằn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện một người đàn ông điều khiển xe môtô biển kiểm soát 12D1-28493, chở theo một nam, một nữ đang lưu thông theo hướng từ xã Cao Lâu ra thị trấn Cao Lộc có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác ra hiệu dừng xe để kiểm tra, đối tượng cố tình điều khiển xe bỏ chạy thì bị bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng điều khiển xe môtô khai tên Triệu Chằn Ủi (sinh năm 1989, thường trú tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc).

[Bắt giữ đối tượng xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn]

Hai người ngồi sau xe là Hà Văn Hoài (sinh năm 1992, thường trú tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) và Lữ Thị Nhi (sinh năm 1997, thường trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Ủi và Hoài là người hướng dẫn và đón Nhi nhập cảnh trái phép tại mốc 1206, thuộc thôn Pò Mã, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc. Tiếp đó, Ủi dùng xe môtô chở Hoài và Nhi ra thị trấn Cao Lộc để nhận tiền công 1 triệu đồng.

Liên tiếp triệt phá các vụ đưa người xuất cảnh trái phép ở Lạng Sơn ảnh 2Lực lượng chức năng ấy lời khai của đối tượng Hà Văn Hoài. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 13/4, tại khu vực mốc 1035 thuộc thôn Pác Lạn, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, các lực lượng đã phối hợp phát hiện 5 xe môtô chở 11 người hướng ra biên giới.

Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy vào rừng. Các lực lượng phối hợp truy đuổi, bắt giữ được một đối tượng điều khiển xe môtô biển kiểm soát 12T1-081.68 và 10 người ngồi sau xe máy.

Tại Đồn Biên phòng Bình Nghi, đối tượng điều khiển xe môtô khai nhận tên Tô Văn Huân (sinh năm 1993, trú tại xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định).

Huân được một người đàn ông tên Vũ, khoảng 30 tuổi, ở xã Kháng Chiến thuê chở 2 người đàn ông Việt Nam từ khu vực xã Quốc Việt vào khu vực thôn Pác Lạn, xã Đào Viên để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, với tiền công 500 nghìn đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao các vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục