Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động ngành than, hai công nhân tử vong

Chỉ trong ngày 11/1, hai vụ tai nạn lao động trong ngành than đã xảy ra khiến hai thợ mỏ tử vong, một người tử vong do bị than vùi lấp và một người chết vì nổ mìn.
Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động ngành than, hai công nhân tử vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 11/1, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết trong ngày, hai vụ tai nạn lao động đã xảy ra khiến hai thợ mỏ tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 11/1, tại lò dọc vỉa than mức -93 tây vỉa 6, phân xưởng KT 4, thuộc Công ty Than Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, một vụ tai nạn lao động xảy ra làm công nhân Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1986, trú tại Việt Dân, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do công nhân đang lấy than thì bị than tràn ra vùi lấp.

[Tai nạn thang máy tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ khiến 2 công nhân tử vong]

Tiếp đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại Lò đá 11.46 mức -150 Tràng Khê (do Công ty Xây lắp mỏ thi công) đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm công nhân Nguyễn Hữu Thư (trú tại Kinh Môn, Hải Dương) tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ mìn.

Thi thể hai công nhân đã được công ty đưa về quê lo hậu sự. Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục