Lở đất ở Colombia: 34 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực chạy đua với thời gian và vượt qua trở ngại do điều kiện thời tiết để tìm kiếm những người còn sống sót trong vụ lở đất nghiêm trọng do mưa lớn.

Hiện trường vụ lở đất trên tuyến đường giữa Quibdo và Medellin, quận Choco, Colombia ngày 12/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ lở đất trên tuyến đường giữa Quibdo và Medellin, quận Choco, Colombia ngày 12/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ít nhất 34 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ lở đất nghiêm trọng do mưa lớn tại khu vực Tây Bắc Colombia.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực chạy đua với thời gian và vượt qua trở ngại do điều kiện thời tiết để tìm kiếm những người còn sống sót.

Thông báo ngày 13/1 của Phó Tổng thống Colombia Francia Marquez trên mạng xã hội X cho biết, theo báo cáo sơ bộ, phần lớn trong số 34 người thiệt mạng là trẻ em.

Nhà chức trách trước cho biết trận lở đất xảy ra hôm 12/1 tại một tuyến đường kết nối giữa hai thành phố ở tỉnh Choco, khiến 23 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Tổng thống Gustavo Petro tuyên bố sẽ triển khai mọi nguồn lực có thể để cứu hộ nạn nhân trong vụ việc này. Nhiều binh sỹ cũng đã được huy động.

Tuy nhiên, do nhiều tuyến đường bị phong tỏa, lực lượng cứu hộ và cứu hỏa hiện gặp rất nhiều khó khăn để đến được khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lở đất.

Tỉnh Choco - nơi xảy ra lở đất nằm ở ven Thái Bình Dương và có một rừng nhiệt đới lớn đã hứng chịu mưa lớn trong 24 giờ trước đó, trong khi phần lớn lãnh thổ Colombia lại trải qua tình trạng hạn hán nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục