CHDC Congo: Lở đất ở miền Đông, ít nhất 20 người thiệt mạng

Nguyên nhân dẫn đến vụ lở đất tại làng Kalingi, tỉnh Nam Kivu, CHDC Congo, được xác định là do mưa lớn; hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi trong vụ việc.

CHDC Congo: Lở đất ở miền Đông, ít nhất 20 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nhà chức trách Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại làng Kalingi, thuộc tỉnh Nam Kivu (miền Đông nước này), ngày 24/12, khiến ít nhất 20 người tử vong.

Nguyên nhân dẫn đến vụ lở đất này được xác định là do mưa lớn. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi trong vụ việc này.

Hồi tháng 5 vừa qua, tại khu vực Kalehe của tỉnh Nam Kivu, ít nhất 438 thi thể đã được tìm thấy tại các khu vực bị ngập lụt do mưa lớn. Chính quyền địa phương cũng ước tính có hơn 5.000 người mất tích.

Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo trong mùa mưa và thường gây hậu quả tàn khốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục