Lợi nhuận trước thuế của Petronas đạt 8,78 tỷ USD trong quý 2

Lợi nhuận trước thuế trong quý Hai của Petronas Malaysia tăng 28% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 8,78 tỷ USD do sản lượng khai thác cải thiện và tỷ giá hối đoái có lợi.
Lợi nhuận trước thuế của Petronas đạt 8,78 tỷ USD trong quý 2 ảnh 1Một công nhân của Malaysia Petronas làm việc tại giàn khoan. (Nguồn: lngworldnews.com)

Lợi nhuận trước thuế trong quý Hai tính đến hết ngày 30/6 của Petronas Malaysia tăng 28% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 28,1 tỷ RM (8,78 tỷ USD), trong khi đó lợi nhuận trước thuế quý 2/2013 là 22 tỷ RM.

Doanh thu của Petronas đã tăng 15% lên 85,4 tỷ RM so với 74,4 tỷ RM năm trước đó, điều này đạt được do các sản lượng được cải thiện, lượng khí hóa lỏng bán ra tăng và tỷ giá hối đoái có lợi.

Phó Chủ tịch điều hành đồng thời là Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Petronas Malaysia George Ratilal phát biểu với báo chí ngày 13/8 cho biết, sản lượng được tăng lên do những nỗ lực thúc đẩy sản xuất và những dòng sản phẩm mới từ Malaysia và Iraq, sản xuất tái khởi động tại Nam Sudan và gia tăng sản lượng từ Canada.

Tính trong nửa đầu năm nay kết thúc vào ngày 30/6, lợi nhuận trước thuế của Petronas tăng 9% đạt 55,3 tỷ RM so với 50,8 tỷ RM trong cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, doanh thu tăng 12% đạt 169,41 tỷ RM so với 151,1 tỷ RM trong năm 2013.

Chủ tịch đồng thời là Giám đốc điều hành Tập đoàn Shamsul Azhar Abbas dự báo nửa cuối năm 2014 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh tăng mạnh nguồn cung còn nhu cầu tăng ở mức vừa phải điều này sẽ tạo áp lực đối với giá dầu thô và doanh thu của tập đoàn.

Ông Shamsul cho biết, Petronas có thể may mắn đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 94,6 tỷ RM trong cả năm 2014 bởi giá dầu thô hiện tại có thể giảm xuống ở mức giữa 95 USD tới 100 USD/thùng, trong khi đó trong nửa đầu năm giá dầu thô là 108 USD/thùng.

Ông Shamsul nhận định: "Mọi việc không hề dễ dàng. Ngày càng khó khăn để phát triển ngành dầu khí, ngoài ra chi phí tiếp tục tăng cao."

Tài sản hiện tại của Petronas là 544,1tỷ RM tính đến 30/6. Nguồn vốn đầu tư của tập đoàn này là 26,3 tỷ RM, trong số đó 64% đầu tư tại Malaysia và 36% đầu tư ra nước ngoài.

Về những hoạt động của Petronas ở nước ngoài, ông Shamsul cho biết công ty đang hướng tới tăng mức lợi nhuận thực đóng góp cho công ty lên 20%, so với 11% hiện nay, trong vòng 5 năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.