Lợi thế bước đầu cho nghi can WikiLeaks Manning

Tòa án quân sự Mỹ đã yêu cầu các công tố viên chứng minh rằng họ không giấu giếm các chứng cứ với nghi can trong vụ WikiLeaks.
Một tòa án quân sự Mỹ đã yêu cầu các công tố viên chứng minh rằng họ không giấu giếm các chứng cứ với nghi can trong vụ WikiLeaks, Bradley Manning, sau khi các luật sư bên bị cáo buộc công tố viên giấu giếm các tài liệu có thể có ích cho thân chủ của họ.

Phán quyết là một thắng lợi với Manning. Bên bị cáo đã tranh biện trong nhiều tháng trời rằng các công tố viên tìm cách trì hoãn những yêu cầu về các hồ sơ từ chính quyền có thể là bằng chứng tối quan trọng trong vụ xét xử binh nhì của quân đội Mỹ.

Manning, 24 tuổi, bị cáo buộc đã trao rất nhiều tài liệu xếp loại mật cho trang web WikiLeaks. Anh đã mỉm cười với các luật sư của mình sau khi thẩm phán đọc phán quyết trong phiên điều trần trước xét xử ở trại quân sự Meade, Đông Bắc Washington.

Thẩm phán Denise Lind phán quyết rằng các công tố viên sẽ phải nộp những báo cáo từ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cục tình báo trung ương (CIA), Bộ ngoại giao và Văn phòng phản gián quốc gia đánh giá về ảnh hưởng của vụ rò rỉ thông tin.

[Quân đội Mỹ bị tố che giấu các tài liệu quan trọng]

Các luật sư của Manning tin rằng những bản đánh giá này sẽ cho thấy việc tiết lộ thông tin không có ảnh hưởng gì lớn tái an ninh quốc gia và không phải là “hỗ trợ kẻ thù” như buộc tội của các công tố viên.

Nhưng các thẩm phán cũng từ chối một đề nghị tiết lộ các tài liệu liên quan tới WikiLeaks từ Ủy ban giám sát và cải cách hành chính của Hạ viện Mỹ do cho rằng tài liệu này không liên quan tới vụ việc.

Thẩm phán Lind cũng áp đặt thời hạn chót 25-7 cho các công tố viên những khẳng định bà sẵn lòng cho họ thêm thời gian nếu cần thiết.

Luật sư dân sự của Manning, David Coombs, đã yêu cầu thẩm phán tạm ngừng tiến trình xét xử khi các công tố viên chuẩn bị công khai tài liệu, nhưng đề nghị này không được chấp thuận.

Tuy nhiên, bà Lind cũng để ngỏ khả năng cho bên bị thêm thời gian để xem xét lại các chứng cứ mới.

Công tố viên quân đội, thiếu tá Ashden Fein, phủ nhận cáo buộc của bên bị rằng chính quyền đang “ngồi xổm trên đống chứng cứ” có thể có ích cho Manning và nói “bên bị cáo đã coi thường sự phức tạp của vụ việc này”, vốn bao gồm hàng trăm nghìn tài liệu khác nhau.

Những người ủng hộ Manning tham gia phiên tòa ở căn cứ Meade bày tỏ hoan nghênh phán quyết của tòa.

[Binh nhì vụ WikiLeaks bị kết tội là "giúp đỡ kẻ thù"]

Manning bị lên án là kẻ phản bội tổ quốc vì vai trò của anh trong vụ tiết lộ thông tin tình báo của Mỹ làm mất mặt Washington và các đồng minh.

Song những người ủng hộ coi anh là một tù nhân chính trị. Manning có thể phải lĩnh án chung thân nếu bị kết tội trợ giúp mạng lưới khủng bố al-Qaeda khi tiết lộ các tài liệu.

Trong số những người theo dõi sát sao vụ việc có các luật sư của người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange.

Ông Assange hiện cũng đang dính vào rắc rối luật pháp và trú ẩn ở đại sứ quán Ecuador tại London suốt tuần qua. Ông đã xin tị nạn chính trị để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông bị truy nã vì các cáo buộc xâm hại tình dục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục