Long An kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam

Sáng 28/4, tỉnh Long An long trọng tổ chức míttinh kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Sáng ngày 28/4, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An long trọng tổ chức míttinh kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010).

Tại buổi lễ, ông Trương Văn Tiếp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Long An đọc diễn văn ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, đập tan âm mưu xâm lược của Mỹ, ngụy với những vũ khí tiện tối tân.

Cùng với khí thế cả nước, ngày 28/4/1975, quân và dân Long An đã giải phóng trên địa bàn và tiến vào giải phóng phía nam Sài Gòn cùng các mũi tấn công khác để kết thúc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước.

Phát huy truyền thống đó, sau hòa bình, quân và dân Long An không ngừng xây dựng, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Long An khẩn trương khai hoang vùng Đồng Tháp Mười; xây dựng các chương trình trọng điểm như chương trình dân sinh vùng lũ, chương trình phát huy mọi nguồn lực đầu tư vùng kinh tế trọng điểm; chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo, chương trình đào tạo và phát huy nguồn nhân lực. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch nhanh, từ một nền kinh tế thuần nông sang nền kinh tế cơ cấu công nghiệp-xây dựng và dịch chiếm gần 70% GDP.

Toàn tỉnh hiện có 20 khu công nghiệp và 44 cụm công nghiệp với hơn 17.000ha. Từ chỗ hầu như không có gì, đến nay công nghiệp đã trở thành một ngành kinh tế chủ yếu, tốc độ tăng trưởng hàng năm đều cao, chiếm tỉ trọng trên 35% GDP.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân truy tặng cho 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục