Long An triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ “3 mũi chiến lược”

Phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được về các biện pháp của tỉnh để tập trung thực hiện hiện nhiệm vụ kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 trước ngày 1/9.
Long An triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ “3 mũi chiến lược” ảnh 1Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại Long An được trang bị hệ thống giường ICU với nhiều thiết bị, máy móc hiện đại. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Long An đang ghi nhận có số ca mắc COVID-19 đứng thứ 3 cả nước. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trước ngày 1/9, tỉnh phải kiểm soát được dịch bệnh.

Phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An Nguyễn Văn Được về các biện pháp của tỉnh để tập trung thực hiện hiệu quả chỉ đạo này. 

- Xin đồng chí cho biết những thuận lợi, khó khăn của tỉnh trong kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được: Cùng với cả nước, tỉnh Long An đang nỗ lực, quyết tâm phòng, chống dịch với tinh thần “hy sinh lợi ích kinh tế ngắn hạn để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân và khôi phục phát triển sản xuất bền vững trong dài hạn.”

Nhiều giải pháp được tỉnh triển khai mạnh mẽ, quyết liệt với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, sự hỗ trợ nghĩa tình của các tỉnh, thành trong cả nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong đó, phải kể đến sự hy sinh, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy của lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ y bác sỹ, lực lượng vũ trang, nhà báo...

Từ khi ca nhiễm đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng ngày 27/5, đến nay, tỉnh đã trải qua hơn 80 ngày, đêm đầy cam go, quyết liệt.

Đây là "cuộc chiến" chưa có trong tiền lệ nên trong quá trình phòng, chống dịch, tỉnh vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa khắc phục, điều chỉnh. Long An là địa bàn kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong Vùng đồng bằng sông Cửu Long, do vậy, công tác phòng, chống dịch có những khó khăn nhất định, đặc biệt là việc kiểm soát, quản lý, giám sát người di chuyển qua địa bàn.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kể cả nguồn nhân lực của ngành Y tế tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, trong khi đó tình hình dịch bệnh diễn biến rất nhanh. Hầu hết các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung phải trưng dụng các trụ sở cơ quan, trường học, nhà xưởng, các trung tâm y tế huyện…

Long An triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ “3 mũi chiến lược” ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/9, Long An phải kiểm soát được dịch bệnh, vậy tỉnh có những giải pháp gì để kiểm soát tình hình dịch COVID-19?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được: Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vì mục tiêu “bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết,” quyết tâm khống chế, dập dịch “vùng đỏ,” bảo vệ “vùng xanh” và tiến tới đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới, tỉnh triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ “3 mũi chiến lược”:

Thứ nhất, tận dụng tốt nhất “thời gian vàng” giãn cách xã hội để đẩy mạnh điều tra, truy vết, xét nghiệm tầm soát trong các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Thứ hai, tổ chức thực hiện thật nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn theo nguyên tắc “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình,” kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó”; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn các trường hợp di chuyển trái phép vào địa bàn tỉnh; phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; không để xảy ra tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong.”

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân, đảm bảo tỷ lệ bao phủ, tiến tới miễn dịch cộng đồng, trước tiên tập trung cho “vùng đỏ.”

Cùng với đó, tỉnh tập trung huy động sức mạnh đại đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, đồng hành của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

- Trân trọng cám ơn đồng chí!

Tình hình dịch bệnh tại Long An đến 18h ngày 20/8:

-Số ca nhiễm: 17.047 

-Số ca tử vong: 215 

-Số tiêm chủng: 392.746 liều

Toàn quốc:

-Số ca nhiễm: 312.611

-Số ca tử vong: 7.150; Trong đó TP.HCM: 5.759 ca; Thủ đô Hà Nội: 33 ca

-Số ca khỏi bệnh: 120.059

-Số tiêm chủng: 15.922.537 liều

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục