Lực lượng Vệ binh của Iran không kích nhiều mục tiêu tại Iraq và Syria

Theo nguồn tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã xóa sổ “các trụ sở do thám” và “nơi tập trung các nhóm khủng bố chống Iran” tại Arbil, thủ phủ của khu tự trị người Kurd ở Iraq.

Hiện trường vụ nổ tại thành phố Kerman, miền Nam Iran ngày 3/1/2024. (Ảnh: AA/TTXVN)
Hiện trường vụ nổ tại thành phố Kerman, miền Nam Iran ngày 3/1/2024. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 15/1, Hãng Thông tấn IRNA đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu khủng bố tại Syria và khu vực người Kurd tại Iraq.

Theo nguồn tin trên, IRGC đã xóa sổ “các trụ sở do thám” và “nơi tập trung các nhóm khủng bố chống Iran” tại Arbil, thủ phủ của khu tự trị người Kurd ở Iraq.

Trong khi đó, cơ quan báo chí Sepah News của IRGC cho viết lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công “các địa điểm hội họp của các thủ lĩnh và phần tử chủ chốt liên quan đến các hoạt động khủng bố mới đây, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Theo Sepah News, cuộc tấn công này “là nhằm đáp trả những tội ác mới đây của các nhóm khủng bố" đã cướp đi mạng sống của nhiều người Iran tại Kerman và Rask.

Ngày 3/1 vừa qua, các phần tử đánh bom liều chết đã tấn công một đám đông tụ tập gần lăng mộ Tướng IRGC Qasem Soleimani ở thành phố Kerman của Iran, khiến khoảng 90 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

IS tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công này.

Trước đó, tháng 12/2023, ít nhất 11 sỹ quan cảnh sát Iran cũng đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của lực lượng Jaish al-Adl nhằm vào một đồn cảnh sát ở Rask, tỉnh Sistan-Baluchistan (Đông Nam Iran).

Lực lượng Jaish al-Adl thành lập vào năm 2012 và có tên trong danh sách đen của Iran về khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục