Tấn công bằng máy bay không người lái vào liên minh chống IS tại Iraq và Syria

Theo một quan chức quân sự Mỹ, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền Tây Iraq không gây thương vong về người hay thiệt hại về cơ sở vật chất.

Lực lượng chống khủng bố Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng chống khủng bố Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/12, một máy bay không người lái và tên lửa đã nhắm mục tiêu vào 2 căn cứ quân sự ở Iraq và Syria, nơi đồn trú của lực lượng tham gia liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo một quan chức quân sự Mỹ, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền Tây Iraq không gây thương vong về người hay thiệt hại về cơ sở vật chất.

Trong khi đó, ở phía Đông Bắc Syria, "một số tên lửa" đã nhằm vào căn cứ ở vùng Al-Shaddadi. Lực lượng kháng cự Hồi giáo ở Iraq đã tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công này.

Mỹ hiện dẫn đầu liên minh quốc tế chống lại các phần tử thánh chiến ở Iraq và nước láng giềng Syria với khoảng 2.500 và 900 binh sỹ triển khai tại hai nước nói trên.

Các lực lượng nổi dậy tại Iraq cùng hai nhóm khác là Lữ đoàn Hezbollah và Harakat al-Nujaba phản đối Mỹ ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Trong những tuần gần đây, số các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria đã gia tăng đáng kể.

Theo số liệu thống kê chính thức, đã có ít nhất 92 vụ tấn công như vậy tại hai nước này kể từ ngày 17/10 vừa qua - 10 ngày sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và Hamas./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”