Lượng xe bán ra ở Trung Quốc tháng 3 tăng kỷ lục

CAAM cho biết lượng xe ôtô bán ra ở Trung Quốc trong tháng 3 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 2,04 triệu chiếc.
Trong một tuyên bố, Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc (CAAM) cho biết lượng xe ôtô bán ra ở thị trường này trong tháng 3 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 2,04 triệu chiếc do nhu cầu đối với xe du lịch tăng mạnh.

Trong quý đầu tiên của năm nay, các hãng xe đã bán được 5,2 triệu chiếc tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

CAAM cho hay: “Sản lượng và doanh số ôtô đã vào mùa cao điểm truyền thống trong tháng 3. Doanh số xe du lịch cho thấy tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh, qua đó trở thành động lực chính cho sự tăng trưởng chung về doanh số xe trong giai đoạn từ tháng 1-3/2013.”

Doanh số xe du lịch đã tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,42 triệu chiếc trong 3 tháng đầu năm. Chỉ tính riêng trong tháng 3, doanh số xe bán ra tăng 13,3%, đạt 1,59 triệu chiếc.

Năm ngoái, tổng doanh số xe ôtô bán ra ở Trung Quốc tăng chỉ 4,3%, đạt 19,31 triệu chiếc. Công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey năm 2012 dự báo thị trường xe du lịch của Trung Quốc sẽ tăng trung bình 8%/năm cho tới năm 2020 và khi đó, doanh số xe bán ra tại thị trường này đạt 22 triệu chiếc./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục