Malaysia áp dụng hệ thống kiểm tra sức khỏe và xin thị thực điện tử

Hệ thống quản lý tập trung lao động nước ngoài của Malaysia sẽ dựa trên những dữ liệu sinh trắc học thu được khi các lao động nước ngoài tiến hành kiểm tra sức khỏe.
Malaysia áp dụng hệ thống kiểm tra sức khỏe và xin thị thực điện tử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: themalaysianinsider.com)

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 10/6 dẫn nguồn tin từ Cục Nhập cư của nước này cho biết việc xin cấp thị thực và giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe sẽ hoàn toàn được áp dụng bằng hệ thống quản lý điện tử bắt đầu từ ngày 15/6.

Trong một tuyên bố ngày 9/6, Tổng Giám đốc Cục nhập cư Malaysia Datuk Mustafa Ibrahim cho biết Hệ thống quản lý tập trung lao động nước ngoài của nước này sẽ dựa trên những dữ liệu sinh trắc học thu được khi các lao động tiến hành kiểm tra sức khỏe.

Theo quy định mới, các lao động nước ngoài được yêu cầu kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở y tế có đăng ký chính thức và được trang bị hệ thống y sinh (BioMedical) nhằm tránh những trường hợp gian lận.

Ông Mustafa cũng cho biết thêm với việc áp dụng hệ thống xin cấp thị thực điện tử, các quầy nhập cảnh sẽ không nhận các đơn xin thị thực viết tay. Tuy nhiên, tất cả các quầy sẽ vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian chuyển tiếp 15 ngày và sẽ đóng cửa hoàn toàn vào ngày 1/7 tới.

Ông cũng lưu ý rằng việc áp dụng hệ thống mới này sẽ không làm phát sinh bất cứ khoản phí phụ trội nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục