Malta đã cho phép ly hôn sau nhiều năm tranh cãi

Cuối cùng sau nhiều năm tranh cãi, ngày 25/7, Quốc hội nước Cộng hòa Malta đã đồng ý thông qua luật cho phép các cặp đôi được ly hôn.
Cuối cùng sau nhiều năm tranh cãi, ngày 25/7, Quốc hội nước Cộng hòa Malta đã đồng ý thông qua luật cho phép các cặp đôi được ly hôn.

Theo Tổng thống Malta, ông George Abela, với 52 trong tổng số 69 Nghị sỹ Quốc hội tán thành, luật cho phép ly hôn sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2011.

Mặc dù, nhà thờ và đảng dân tộc cầm quyền tìm mọi cách ngăn cản thông qua luật này nhưng 19 trong tổng số 35 nghị sỹ của đảng này lại đi ngược lại chủ trương của đảng cầm quyền khi quyết định ủng hộ luật ly hôn.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi trong một cuộc trưng cầu dân ý về dự luật ly hôn, có đến 53% bỏ phiến tán thành với dự luật này. Kết quả trưng cầu chỉ có giá trị tham khảo, nhưng lại có tác động lớn đến lá phiếu của các nghị sỹ.

Malta, quốc đảo nhỏ bé chỉ với hơn 400.000 dân nhưng có đến 95% dân số theo công giáo, là quốc gia thành viên EU cuối cùng đã cho phép các cặp đôi được ly hôn./.

Đăng Khoa/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục