Thủ tướng Australia Julia Gillard và Bộ trưởng Truyền thông Stephen Conroyhiện đang có mặt tại Hobart, thủ phủ bang Tasmania, để chính thức vận hành phầnđầu tiên của mạng lưới băng thông rộng sợi cáp quang trên toàn quốc.
Khi công bố lần đầu tiên kế hoạch triển khai NBN trị giá 43 tỷ AUD (38,6tỷ USD), Chính phủ Australia hứa hẹn sẽ nâng tốc độ mạng Internet của nước nàylên 100 megabit/giây (mbps).
Tuy nhiên, ông Conroy hiện cho rằng tốc độ truyền dữ liệu bằng sợi quangsẽ đạt tốc độ 1 gigabit/giây, nhanh hơn 10 lần so với dự kiến.
Phát biểu với hãng tin AAP, Bộ trưởng Conroy nói: "Việc công ty NBN Cocông bố tăng công suất của mạng băng thông rộng cho thấy công nghệ sợi quang làcông nghệ đích thực của Australia trong tương lai".
Chính phủ Australia cho biết dự án NBN sẽ cung cấp kết nối Internet sợiquang cho 93% dân số nước này. Số còn lại sẽ truy cập Internet bằng công nghệkhông dây hoặc thông qua vệ tinh.
Cũng trong tuần này, liên minh hai đảng Tự do-Quốc gia đối lập ở Australiacũng công bố kế hoạch xây dựng mạng băng thông rộng, trong đó cam kết chi 6 tỷAUD (5,4 tỷ USD) để cung cấp Internet với tốc độ 100 mbps cho 97% người dân nướcnày thông qua một loạt công nghệ.
Phe đối lập cũng khẳng định sẽ hủy NBN vì cho rằng dự án này quá tốn kémvà không hỗ trợ mạng Internet do nước này tự phát triển./.