Maroc và Pháp tiến hành cuộc tập trận chung thường niên Chergui 2022

Cuộc tập trận được thực hiện trong khuôn khổ các sứ mệnh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, nhằm củng cố năng lực lập kế hoạch và phát triển khả năng tương tác kỹ thuật và hoạt động giữa FAR và quân đội Pháp.
Maroc và Pháp tiến hành cuộc tập trận chung thường niên Chergui 2022 ảnh 1Binh sỹ Pháp. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Maroc (FAR) ngày 21/3 cho biết nước này đang tiến hành tập trận chung với Pháp tại tỉnh Errachidia ở miền Đông Maroc.

Cuộc tập trận mang tên “Chergui 2022” bắt đầu từ ngày 1/3 sẽ kéo dài cho đến ngày 25/3.

Cuộc tập trận được thực hiện trong khuôn khổ các sứ mệnh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, nhằm củng cố năng lực lập kế hoạch và phát triển khả năng tương tác kỹ thuật và hoạt động giữa FAR và quân đội Pháp.

[Hải quân và không quân Ai Cập-Pháp bắt đầu tập trận ở Địa Trung Hải]

Tỉnh Errachidia nằm trong khu vực quân sự phía Đông được Maroc xây dựng gần đây dọc theo biên giới với Algeria.

FAR cho biết các quan chức quân sự của Maroc và Pháp đã lên kế hoạch cho cuộc tập trận chung này từ tháng 9/2021. 

Đại sứ quán Maroc tại Pháp nhấn mạnh các cuộc tập trận này được thực hiện thường xuyên trong khuôn khổ hợp tác quân sự giữa hai nước. Cuộc tập trận gần đây nhất diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 3/6/2021 tại vùng Ouarzazate ở miền Nam Maroc.

Tham gia "Chergui 2022," Pháp triển khai các phương tiện không quân, trong đó có Lữ đoàn tác chiến đường không số 4, các đơn vị của lục quân thủy chiến, bao gồm lính thiết giáp và 6 máy bay trực thăng Gazelle, Puma và Caiman./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục