Mátxcơva phản đối lập khu vực cấm bay tại Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov ngày 25/1 tuyên bố Mátxcơva phản đối thiết lập một khu vực cấm bay trên bầu trời Syria.
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov ngày 25/1 tuyên bố Mátxcơva phản đối thiết lập một khu vực cấm bay trên bầu trời Syria, coi đây như một bước hướng tới giải pháp quân sự cho cuộc xung đột.

Ông Gatilov nói: “Một số quốc gia đang nỗ lực bằng mọi cách thúc đẩy chủ đề lập khu vực cấm bay. Thí dụ Libya đã cho chúng ta thấy việc làm này sẽ dẫn tới điều gì, vì vậy chúng tôi không ủng hộ giải pháp này."

Theo ông, các tổ chức nhân đạo hoạt động ở Syria không hề đề cập tới việc thiết lập khu vực cấm bay hoặc hành lang nhân đạo, bởi họ hiểu mối nguy hiểm của vấn đề.

Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết Mátxcơva vẫn chưa nhận được phản ứng tích cực từ các đối tác phương Tây cho đề xuất tổ chức cuộc họp lần hai của Nhóm hành động về Syria. Mátxcơva sẵn sàng gặp gỡ dưới bất kỳ hình thức nào và cho rằng điều quan trọng là mở rộng sự tham gia, bằng cách mời thêm Iran và Arập Xêút.

Cuộc thảo luận đầu tiên của Nhóm hành động diễn ra ngày 30/6/2012 tại Geneva với kết quả đề xuất thành lập một chính phủ lâm thời, có sự tham gia của tất cả các bên liên quan nhằm đưa Syria trở thành một nền dân chủ thực sự, đảm bảo tôn trọng đầy đủ các quyền con người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục