Máy tính Văn phòng Thủ tướng Angela Merkel bị tin tặc tấn công

AFP ngày 14/6 dẫn nguồn từ tờ Bild (Đức) đưa tin một máy tính trong văn phòng lập pháp thuộc Nội các của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị xâm nhập trong một cuộc tấn công mạng nhằm vào Hạ viện Đức.
Máy tính Văn phòng Thủ tướng Angela Merkel bị tin tặc tấn công ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: birminghampost)

AFP ngày 14/6 dẫn nguồn từ tờ Bild (Đức) đưa tin một máy tính trong văn phòng lập pháp thuộc Nội các của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị xâm nhập trong một cuộc tấn công mạng nhằm vào Hạ viện Đức hồi tháng Năm vừa qua.

Báo trên cho hay cuộc tấn công mạng này có quy mô lớn hơn so với ước tính ban đầu và Hạ viện Đức đang cố gắng kiểm soát tình hình. Trong vụ tấn công này, tin tặc đã “làm lây nhiễm" một trong những máy tính trong văn phòng trên.

Vụ tấn công được thực hiện bằng việc sử dụng phần mềm gián điệp “Trojan Horse” (khiến máy tính của người dùng bị điều khiển từ xa qua hệ thống mạng). Theo Bild, các quan chức đã phát hiện ra “Trojan Horse” trong năm máy tính ở Hạ viện Đức hôm 12/6.

Hồi tháng Một, trang web chính thức của bà Merkel cũng như các trang web của Chính phủ và Quốc hội Đức đã bị tê liệt trong một cuộc tấn công mạng do một nhóm tin tặc tuyên bố là thân Nga tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục