Khoảng cách kỹ thuật số là một vấn đề lớn trên toàn cầu, nên ngay cả ở các quốc gia giàu có cũng buộc phải thỏa hiệp để đảm bảo con cái của họ có được kết nối Internet cần thiết cho việc học từ xa.
Bên cạnh ưu thế công nghệ vượt trội, các "đại gia công nghệ" như Google và Facebook thu hút được nhiều người sử dụng một phần là do các công ty này dùng nhiều tin tức của các tổ chức báo chí.
Đại dịch COVID-19 đã khiến Zoom, WiFi, trường học ảo, Instacart, truyền hình trực tuyến và khám chữa bệnh từ xa trở thành một phần của đời sống thường ngày.
Giấc mơ của người VNG luôn là những giấc mơ rất “dị” và “điên rồ,” buộc họ phải vắt hết sức mình, phải kiên trì đi đến cuối cùng… mới có thể trở thành hiện thực.
Đến cuối năm 2020 thành phố Hạ Long cơ bản trở thành thành phố thông minh của Việt Nam, thành phố Móng Cái trở thành địa phương cấp huyện đầu tiên kết nối với chính phủ.
Với Siemens, việc cung cấp cho các thành phố những sản phẩm, giải pháp và dịch vụ tốt nhất là nhiệm vụ chiến lược, Siemens cam kết giúp các đô thị tại Việt Nam trở nên thông minh hơn.
Giới phân tích nhận định kết quả kinh doanh mạnh mẽ quý 1 vừa qua của các tập đoàn công nghệ lớn chỉ như khoảng lặng gió trước khi đón nhận cơn bão lớn trong quý tiếp theo.
Facebook, Google và những người khổng lồ khác đang hướng tầm ngắm của mình về Zoom với một thái độ lúng túng và ghen tị với sự phát triển thần tốc của ứng dụng cuộc gọi video này.
Giám đốc điều hành Viztrade dự đoán rằng Facebook và Google sẽ chẳng có cách nào khác ngoài việc chấp nhận bộ quy tắc ứng xử của Australia, nếu không sẽ bị cấm sử dụng tin tức.
Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo tin tặc đang lợi dụng sự gián đoạn và nỗi sợ hãi do đại dịch COVID-19 gây ra để đánh cắp thông tin cá nhân của mọi người.
Các chính phủ châu Âu đang có xu hướng nhờ tới công nghệ để theo dõi sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và những người bị cách ly, nhưng cách làm này mang tới những thách thức với quyền riêng tư.