Mexico kêu gọi Canada dỡ bỏ hạn chế với các hãng hàng không

Bộ Ngoại giao Mexico đã kêu gọi chính phủ Canada dỡ bỏ hạn chế các chuyến bay sau khi Canada thông báo từ ngày 31/1-30/4 sẽ hủy tất cả các chuyến bay tới nước này.
Mexico kêu gọi Canada dỡ bỏ hạn chế với các hãng hàng không ảnh 1Air Canada, WestJet, Sunwing và Air Transat đều đã đồng ý hủy dịch vụ hàng không đến Caribe và Mexico. (Nguồn: dailyhive)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 29/1, Bộ Ngoại giao Mexico đã kêu gọi chính phủ Canada dỡ bỏ hạn chế các chuyến bay đến và đi với các hãng hàng không Mexico.

Trước đó, Canada thông báo từ ngày 31/1-30/4 sẽ hủy tất cả các chuyến bay tới Mexico nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Ngoài ra, du khách muốn nhập cảnh Canada phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và thực hiện cách ly 72 giờ tại một khách sạn chỉ định. Khi nhập cảnh Canada, các du khách sẽ phải xét nghiệm PCR và trong trường hợp dương tính sẽ phải cách ly tập trung trong vòng 14 ngày.

[Tình hình COVID-19 ngày 30/1: Thế giới có hơn 2,2 triệu ca nhiễm]

Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định: “Với những thách thức mà chúng ta hiện đang đối mặt với COVID-19, cả ở trong và ngoài nước, chúng tôi đều nhất trí rằng bây giờ không phải là lúc để bay.”

Các hãng Air Canada, WestJet, Sunwing và Air Transat đều đã đồng ý hủy dịch vụ hàng không đến “tất cả các điểm đến ở Caribe và Mexico” bắt đầu từ 31/1 đến 30/4 tới.

Chính phủ Mexico bày tỏ mong muốn Canada sớm rút lại các quy định trên để tránh gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc ở khu vực Bắc Mỹ.

Mexico là một trong những quốc gia ghi nhận sự lây lan mạnh của dịch COVID-19 với 1.825.519 ca mắc, trong đó có 155.145 ca tử vong. Tổng thống Lopez Obrador và nhiều quan chức cấp cao của Mexico cũng đã từng mắc COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục