Theo kết quả cuối cùng do lãnh đạo đảng Cộng hòa bang Iowa, ông Matt Strawncông bố sáng 4/1, ứng cử viên Romney đã giành được 30.015 phiếu ủng hộ so với30.007 phiếu của đối thủ Santorum. Xét về tỷ lệ, hai ông cùng giành được khoảng25% số phiếu ủng hộ tại Iowa, bang "nổ phát súng" đầu tiên cho cuộc bầu cử sơ bộcủa cả hai đảng nhằm chọn ra ứng cử viên duy nhất của mỗi đảng tham gia cuộcchạy đua vào Nhà Trắng.
Phát biểu trước cử tri sau khi có kết quả chính thức, hai ứng cử viên củađảng Cộng hòa đã tập trung tấn công đương kim Tổng thống Barack Obama, ứng cửviên của đảng Dân chủ. Trong khi ông Santorum đả kích Tổng thống Obama về chínhsách "chèn ép doanh nghiệp" bằng các quy định, ông Romney lại chỉ trích cácchính sách kinh tế và đối ngoại của vị đương kim tổng thống. Hai ứng cử viêncũng bày tỏ lạc quan với cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire vào ngày 10/1tới.
[Ứng viên Romney, Santorum chiếm ưu thế ở Iowa]
Kết quả bầu cử sơ bộ cũng cho thấy Hạ nghị sỹ Ron Paul nhận được 21% sốphiếu; cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich 13%; Thống đốc bang Texas Rick Perry10%; nữ Hạ nghị sỹ Michele Bachman 5% và cựu Thống đốc bang Utah Jon Huntsman1%.
Về vị trí thứ năm, ứng cử viên Perry cho biết ông sẽ "đánh giá lại" chiếndịch tranh cử của mình khi trở về bang quê hương Texas.
Cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới tại bang New Hampshire, nơi cũng có truyền thốngvăn hóa chính trị và xã hội bảo thủ, cũng được dư luận đặc biệt quan tâm.
Theo kết quả thăm dò mới nhất, ứng cử viên Romney nhiều khả năng giành đượcsự ủng hộ áp đảo (43%), tiếp đến là ông Ron Paul (16%), Jon Huntsman (10%) vàNewt Gingrich (9%). Ứng cử viên Santorum chỉ nhận được 5% số phiếu ủng hộ tạibang New Hampshire vì đây là bang ít bị ảnh hưởng bởi quan điểm bảo thủ tôn giáonhất nước Mỹ.
Cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Dân chủ cũng diễn ra tại bang Iowa nhưngkhông được quan tâm bằng cuộc bầu chọn so với đảng Cộng hòa. Cử tri của đảng Dânchủ tại bang này chỉ tổ chức gặp mặt vào buổi tối để bày tỏ sự ủng hộ đối vớiứng cử viên Obama.
Dự kiến, tối 4/1, ông Obama có bài phát biểu từ Nhà Trắng với các cử tri bangIowa, nơi cách đây 4 năm cũng đã góp công đưa ông tới chiếc ghế ông chủ thứ 44của Nhà Trắng./.