MobiFone hợp tác mở chuỗi cửa hàng bán thiết bị đầu cuối

Mạng di động MobiFone hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để tiến hành mở chuỗi cửa hàng cung cấp thiết bị đầu cuối gắn với các gói dịch vụ của nhà mạng trên toàn quốc.
MobiFone hợp tác mở chuỗi cửa hàng bán thiết bị đầu cuối ảnh 1MobiFone và Vietnam Post tiến hành ký thỏa thuận hợp tác toàn diện. (Nguồn: VMS)

Trong thời gian tới, mạng di động MobiFone và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ hợp tác nghiên cứu, xây dựng và triển khai mô hình chuỗi cửa hàng cung cấp thiết bị đầu cuối gắn với các gói dịch vụ của nhà mạng trên toàn quốc.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu trong biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện được lãnh đạo MobiFone và Vietnam Post ký kết sáng 5/8.

Ngoài ra, Vietnam Post sẽ phân phối tất cả dịch vụ của MobiFone trên hệ thống mạng lưới của của mình và MobiFone sẽ triển khai mô hình đại lý thông qua các điểm giao dịch của Vietnam Post.

Cũng theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác bán chéo sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba; ưu tiên sử dụng 100% dịch vụ của nhau với mức giá cạnh tranh, ưu tiên về chất lượng dịch vụ và thời gian hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Vietnam Post ưu tiên cho MobiFone sử dụng mặt bằng, cơ sở hạ tầng để lắp đặt thiết bị viễn thông cũng như mở chi nhánh, trung tâm giao dịch quận, huyện. MobiFone cũng sẽ được sử dụng không gian của Vietnam Post để quảng cáo, nhận diện thương hiệu với chính sách giá ưu đãi.

Ông Mai Văn Bình, Phụ trách chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của MobiFone hy vọng qua sự hợp tác này, hình ảnh và các sản phẩm của MobiFone sẽ có mặt ở tất cả các địa điểm giao dịch của Vietnam Post; giá trị dịch vụ của Vietnam Post thực hiện với MobiFone năm sau cao hơn năm trước hai lần.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đề nghị Vietnam Post và MobiFone nhanh chóng triển khai các nội dung trong thỏa thuận đồng thời giao Cục Viễn thông, Cục Bưu chính theo dõi và hỗ trợ hợp tác này.

Ông Son tin tưởng sự hợp tác giữa Vietnam Post và MobiFone sẽ đem lại thành công và là hình mẫu để nhân rộng sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong ngành thông tin và truyền thông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục