Morgan Stanley: Đồng USD là đồng tiền “trú ẩn an toàn” tốt nhất trong

Vào ngày 18/8, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 27 tháng qua so với rổ các đồng tiền chủ chốt, khi chỉ số đồng USD chỉ đạt 92,477 ⁠- mức chưa từng thấy kể từ tháng 5 năm 2018.
Morgan Stanley: Đồng USD là đồng tiền “trú ẩn an toàn” tốt nhất trong ảnh 1Theo Morgan Stanley, USD là đồng tiền trú ẩn an toàn nhất năm 2020 ( Nguồn : Getty Images )

Vào ngày 18/8, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 27 tháng qua so với rổ các đồng tiền chủ chốt, khi chỉ số đồng USD chỉ đạt 92,477 ⁠- mức chưa từng thấy kể từ tháng 5 năm 2018 do các nhà đầu tư đang chấp nhận mạo hiểm hơn.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley cho biết, đồng USD được kỳ vọng là đồng tiền “trú ẩn an toàn” tốt nhất trong năm nay vì lãi suất thấp hơn ở Mỹ khiến đồng bạc xanh trở thành một nguồn tài trợ hấp dẫn hơn cho việc thực hiện các giao dịch. Đồng tiền dự trữ của thế giới được hưởng lợi từ xu hướng đầu tư an toàn từ đầu năm nay, đẩy đồng bạc xanh lên mức cao nhất trong ba năm rưỡi vào tháng 3/2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng tại Mỹ.

Theo Morgan Stanley, mặc dù đồng yên Nhật Bản và đồng franc Thụy Sỹ vẫn là những nơi đặt cược tương đối an toàn, nhưng ngân hàng đầu tư này đã chọn đồng USD là đồng tiền trú ẩn an toàn tốt nhất trong phần còn lại của năm 2020 đầy biến động này, khi tâm lý “ưa mạo hiểm” của giới đầu tư được đẩy mạnh. Chỉ số S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay sau khi lấy lại tất cả những gì đã mất liên quan đến dịch COVID-19 từ đầu năm. Hiện chỉ số này đã tăng hơn 54% so với mức thấp nhất ghi nhận trong tháng 3/2020.

Các nhà phân tích nhận xét nhu cầu đầu tư rủi ro vẫn được duy trì cho đến thời điểm hiện tại, do đó họ sẽ giữ dự báo "giảm" đối với đồng USD trong thời gian tới.

Một số nhà chiến lược tiền tệ đã cho rằng những bất ổn chính trị ở Mỹ, bao gồm sự bế tắc về gói kích thích mới liên quan tới dịch COVID-19, cũng đang gây tổn hại đến đồng bạc xanh.

Boris Schlossberg, Giám đốc điều hành tại BK Asset Management, đã lưu ý rằng sự bế tắc trong các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ về gói cứu trợ mới càng kéo dài thì nguy cơ bán tháo đồng USD càng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục