Một bị cáo thừa nhận đã giúp Phan Văn Anh Vũ thâu tóm đất

Bị cáo Trần Phi (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng) khai đã giúp Phan Văn Anh Vũ mua hai lô đất công sản tại 34 Hoàng Văn Thụ và 106 Trần Phú.
Một bị cáo thừa nhận đã giúp Phan Văn Anh Vũ thâu tóm đất ảnh 1Bị cáo Phan Văn Anh Vũ khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 5/5, phiên phúc thẩm vụ án hai nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm," nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.

Thừa nhận đã giúp Phan Văn Anh Vũ thâu tóm đất

Tại tòa, bị cáo Trần Phi (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng) khai đã giúp Phan Văn Anh Vũ mua hai lô đất công sản tại 34 Hoàng Văn Thụ và 106 Trần Phú.

Trước đó, bị cáo Phi bị tuyên án sơ thẩm 24 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Xin giảm nhẹ hình phạt tại phiên phúc thẩm, bị cáo Phi cho rằng mình không biết về việc công ty được thành phố Đà Nẵng cho phép mua hai căn nhà trên cho đến khi Vũ tìm đến, đặt vấn đề.

[Hai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng giữ nguyên kháng cáo kêu oan]

Sau khi biết Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng được Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng có chủ trương cho mua chỉ định nhà, đất tại số 106 Trần Phú, Phan Văn Anh Vũ bàn bạc với bị cáo Phi về việc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đứng ra mua.

Vũ sẽ trả toàn bộ số tiền mua theo giá phê duyệt của Đà Nẵng và trả thêm 700 triệu đồng cho Công ty. Giao dịch với nhà số 34 Hoàng Văn Thụ cũng tương tự.

Bị cáo Phi khai rằng bị cáo còn nghe nói "Vũ có mối quan hệ với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, thuận lợi trong việc mua bán nhà đất công sản."

Đối đáp trước lời khai của bị cáo Phi, Phan Văn Anh Vũ cho biết chỉ bàn bạc với Phi sau khi Đà Nẵng đã có chủ trương bán nhà cho công ty của ông này.

Xin tòa xem xét lại về bồi thường thiệt hại

Cũng trong phiên tòa, bị cáo Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng) và Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng) thừa nhận hành vi như kết luận của bản án sơ thẩm, nhưng cho rằng mình "làm đúng quy trình, làm theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố" nên xin giảm nhẹ hình phạt, xem xét lại trách nhiệm dân sự.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng) bị cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 5 năm tù.

Một bị cáo thừa nhận đã giúp Phan Văn Anh Vũ thâu tóm đất ảnh 2Bị cáo Phan Văn Anh Vũ khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo bản án sơ thẩm, mặc dù lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại số 73 Nguyễn Thái Học cho Công ty Nhất Gia Phúc (thuộc sở hữu của Phan Văn Anh Vũ) với giá hơn 5,6 tỉ đồng (có tính hệ số ngã tư), Nguyễn Ngọc Tuấn ký tờ trình, đề xuất giá bán chỉ còn 4,4 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Với dự án trên đường Trường Sa, bị cáo Tuấn đã ký ban hành quyết định giao đất và ký cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ.

Tại tòa, bị cáo Tuấn đề nghị xem xét lại về trách nhiệm dân sự. Bản án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo phải bồi thường 29 tỷ đồng. Bị cáo cho rằng giá trị bồi thường trên là không thỏa đáng, công bằng và đề nghị xem xét tính toán thiệt hại tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội.

Về vấn đề này, Chủ tọa giải thích, theo quy định pháp luật, việc xác định giá trị nhà, đất và bồi thường thiệt hại được xác định ở thời điểm xét xử vụ án.

Phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi vào ngày mai (6/5)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục