Một người đàn ông ở Nam Phi bị bắt cóc, hiếp dâm và lấy tinh dịch

Cảnh sát Nam Phi đã mở một cuộc điều tra việc ba phụ nữ dùng súng uy hiếp để bắt cóc và cưỡng hiếp một người đàn ông rồi thu thập tinh dịch của nạn nhân.
Một người đàn ông ở Nam Phi bị bắt cóc, hiếp dâm và lấy tinh dịch ảnh 1Địa điểm xảy ra vụ cưỡng hiếp, cướp tinh trùng tại Nam Phi.

Cảnh sát Nam Phi đã mở một cuộc điều tra việc ba phụ nữ bắt cóc và cưỡng hiếp một người đàn ông rồi thu thập tinh dịch của nạn nhân.

Người đàn ông 33 tuổi chưa xác định danh tính được cho là đã bị uy hiếp bằng súng và bị tống vào cốp sau của một chiếc BMW màu đen sau khi chỉ đường cho ba người phụ nữ ở thị trấn Kwazakhele, thành phố Port Elizabeth.

Ba người này đã ép nạn nhân uống một chất lỏng gì đó, sau đó lần lượt cưỡng hiếp nạn nhân rồi cho tinh dịch vào các túi nhựa, cất trong một hộp làm mát.

Sau đó, nạn nhân đã bị đẩy ra khỏi xe, cách nơi người này bị bắt cóc khoảng 500km.

Cảnh sát Mncedi Mbombo cho biết nạn nhân “vẫn đang cảm thấy rất sợ hãi” và nói thêm rằng: “Chúng tôi cảm thấy rất bối rối vì chưa bao giờ nghe nói về vụ việc gì tương tự. Nạn nhân hoàn toàn tỉnh táo trong suốt thời gian diễn ra vụ việc và anh ấy vẫn đang bị tổn thương tâm lý”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục