Một phụ nữ Anh bị chặt đứt đầu ở Tây Ban Nha

Bà Jennifer Mills-Westley mang quốc tịch Anh đã bị một gã thanh niên người Bulgaria chặt đầu tại một siêu thị ở đảo Tenerife.
Danh tính của người phụ nữ Anh bị chặt đầu tại một siêu thị ở hòn đảo Tenerife (Tây Ban Nha) ngày 13/5 đã được xác định. Đó là bà Jennifer Mills-Westley, năm nay 62 tuổi. Người phụ nữ xấu số này đã được truy điệu tại Arona, cách bãi biển du lịch nổi tiếng Los Cristianos khoảng 15km.

Con gái của bà Mills-Westley, Sarah cho biết mẹ cô đã nghỉ hưu từ vài năm nay và đang tận hưởng những ngày tháng an nhàn bằng việc thường xuyên qua lại nghỉ dưỡng giữa Tenerife và Pháp, thăm con gái và các cháu ngoại.

Trong khi đó, cảnh sát Tây Ban Nha cũng đã xác định được danh tính của kẻ giết người dã man, là Deyan Valentinov D (họ của tên này không được công khai). Gã đàn ông 28 tuổi thất nghiệp mang quốc tịch Bulgaria này đã tấn công bà Mills-Westley bằng một con dao, sau đó vừa chạy trên phố vừa cầm theo chiếc đầu, các nhân chứng cho biết.

Colin Kirby, phóng viên của tạp chí Tenerife kể lại rằng anh không trực tiếp chứng kiến vụ giết người tàn bạo đó, nhưng đã nhìn thấy kẻ sát nhân chạy trên phố với chiếc đầu trên tay. “Gã đàn ông khoảng hơn 20 tuổi, đầu tóc rối bời, ăn mặc khá bẩn thỉu. Lúc đó là khoảng 10h30 sáng 13/5.”

Kirby cho biết các nhân viên bảo vệ của siêu thị cùng một số người đi đường đã tóm được kẻ sát nhân khi hắn băng qua đường. Sau đó, họ phải ngăn cản đám đông đang phẫn nộ muốn lao vào “xử” tên giết người tàn bạo này ngay tại chỗ.
Tên sát nhân bị tóm trên phố (Nguồn: Caters News Agency)
Một nhân chứng khác thì kể trên đài phát thanh Cadena Ser: “Tôi đang đỗ xe thì nhìn thấy gã đàn ông chạy khỏi siêu thị, đuổi theo sau là các nhân viên bảo vệ. Trên tay hắn cầm một cái gì đó đầy máu me rồi ném xuống vỉa hè, suýt nữa thì đã vào người tôi. Khi định thần lại thì tôi nhận ra rằng đó là đầu của một phụ nữ.”

Quận Los Cristianos ở Tenerife là nơi có cộng đồng người Anh sinh sống khá đông. Thị trưởng Tenerife José Alberto González nói rằng những vụ giết người như thế chưa từng xảy ra tại hòn đảo du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha. Toàn bộ vụ việc cũng đã được các camera gắn tại siêu thị ghi lại.

Một quan chức an ninh tại địa phương thì cho biết có thể kẻ sát nhân đã ăn cắp con dao ở chính siêu thị rồi ra tay sát hại bà Mills-Westley. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra giữa nhạn nhân và kẻ thủ ác có quan hệ gì với nhau hay không. Những nguồn tin ban đầu cho biết tên sát nhân có tiền sử mắc bệnh tâm thần./.
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục