MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẵn sàng cùng Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc duy trì trao đổi, tiếp xúc với nhau dưới các hình thức đa dạng, linh hoạt.
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác ảnh 1Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Ngày 29/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài và Phó Tổng Thư ký Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Zou Jiayi đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thư ký Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Zou Jiayi chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, hai nước Trung Quốc-Việt Nam là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải và luôn khắc ghi tinh thần 4 tốt: "Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt."

Đây là cơ sở để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giao lưu giữa Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với việc thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Trung Quốc, Phó Tổng Thư ký Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Zou Jiayi cũng thông tin về một số nét nổi bật trong hoạt động của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thời gian gần đây.

Theo đó, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 5 Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIII với sự tham dự của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Năm 2021, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã tổ chức 82 cuộc khảo sát điều tra; tổ chức được 36 cuộc hội đàm và tọa đàm; đổi mới trong cơ chế hiệp thương...

[TW MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore tăng cường hợp tác]

Trong năm 2022, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ triển khai các chương trình giám sát liên quan đến các hoạt động trọng điểm của đất nước như các chính sách ưu tiên trong tìm việc làm, phát triển kinh tế số, tình hình triển khai các Nghị quyết quan trọng của đất nước.

Trên tinh thần cuộc Điện đàm trực tuyến năm 2021 giữa Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương, Phó Tổng Thư ký Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Zou Jiayi đề nghị trong thời gian tới, tùy vào diễn biến của tình hình dịch COVID-19, hai bên sẽ triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị thông qua các hình thức linh hoạt như gặp gỡ trực tuyến, điện đàm giữa hai tổ chức và các tỉnh đường biên giới.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Phùng Khánh Tài chuyển lời chào, lời thăm hỏi của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tới Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Phùng Khánh Tài cũng gửi lời cảm ơn trân trọng tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã hỗ trợ Việt Nam số lượng lớn vaccine phòng COVID-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài đánh giá cao những thành tựu của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong thời gian qua, nhất là việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, truyền thống hòa hợp, yêu nước của nhân dân Trung Quốc ở trong và ngoài nước; đồng thời tin tưởng Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Bày tỏ sự thống nhất và đồng tình cao với những nội dung được Phó Tổng Thư ký Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Zou Jiayi thông tin, trao đổi, ông Phùng Khánh Tài mong muốn hai tổ chức sớm triển khai trao đổi đoàn cấp cao song phương; đồng thời nhấn mạnh Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẵn sàng cùng Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc duy trì trao đổi, tiếp xúc với nhau dưới các hình thức đa dạng, linh hoạt.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục thực hiện tốt những nhận thức chung đã đạt được tại cuộc Điện đàm vào đầu tháng 9/2021 giữa Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương, qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực; tiếp tục khuyến khích Mặt trận/Chính hiệp các cấp và các tổ chức thành viên của mỗi bên tăng cường tuyên truyền giới thiệu về tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần tích cực cho việc không ngừng củng cố, thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục