TW MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore tăng cường hợp tác

Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore đã ký MOU Chương trình trao đổi giai đoạn 2022-2024 để trao đổi và tận dụng những kinh nghiệm tốt của mỗi bên cho công tác của mình.
TW MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore tăng cường hợp tác ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore trao đổi văn kiện hợp tác giai đoạn 2022-2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 25/2, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới Cộng hòa Singapore (24-26/2/2022), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài đã có buổi làm việc với Tổng Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore (PA) Lim Hock Yu.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đã chuyển lời chào, lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tới Ngài Lý Hiển Long, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Singapore, Chủ tịch PA và gửi lời cảm ơn tới PA đã có thư mời Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm Cộng hòa Singapore nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Singapore lần này.

Hai bên bày tỏ vui mừng về việc đã ký Bản ghi nhớ (MOU) Chương trình trao đổi giai đoạn 2022-2024 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và PA.

Đây là căn cứ để hai bên trao đổi kinh nghiệm công tác theo chức năng, nhiệm vụ để tận dụng những kinh nghiệm tốt của mỗi bên cho công tác của mình, từ đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore ngày càng đi vào chiều sâu.

[Lòng tin chính trị giữa Việt Nam và Singapore ngày càng tăng]

Ngài Lim Hock Yu rất hoan nghênh và đánh giá cao đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm Cộng hòa Singapore, ký kết MOU giữa hai tổ chức và trực tiếp trao đổi, làm việc với PA trong khuôn khổ chuyến thăm.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh, bên cạnh việc duy trì trao đổi Đoàn cấp cao sang thăm và làm việc cần trao đổi kinh nghiệm về: kết nối và xây dựng cộng đồng, thực hiện tự quản, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, vận động nhân dân tham gia quản lý xã hội, thực hiện vai trò là cầu nối giữa nhân dân với chính phủ, tăng cường giao lưu, trao đổi về truyền thống lịch sử, văn hóa tới nhân dân hai nước; đồng thời đề nghị PA và Bộ Ngoại giao Singapore hỗ trợ thêm trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng kết nối, xây dựng cộng đồng với đội ngũ cán bộ, công chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.

Ngài Lim Hock Yu đánh giá cao và đồng tình với những phát biểu của Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài và đề nghị hai bên phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn nữa để triển khai các nội dung của MOU và các đề xuất của Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài.

Nhân dịp này, Ngài Lim Hock Yu đã mời đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sang thăm và làm việc tại Singapore trong năm 2022.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cảm ơn những lời nói tốt đẹp và lời mời Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của PA, đồng thời chuyển lời mời của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mời Ngài Lim Hock Yu và đoàn đại biểu của PA sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục