Lòng tin chính trị giữa Việt Nam và Singapore ngày càng tăng

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore hiện đang phát triển hết sức tốt đẹp, tất cả các lĩnh vực hợp tác đều đạt được những kết quả tích cực.
Lòng tin chính trị giữa Việt Nam và Singapore ngày càng tăng ảnh 1Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công An làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Singapore Desmond Tan Kok Ming. (Ảnh: Thế Vũ/TTXVN)

Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore từ ngày 24-26/2, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã đến chào xã giao Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Singapore Desmond Tan, làm việc với Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Singapore Hoong Wee Teck, thăm và làm việc với một số đơn vị chức năng của Singapore.

Tại cuộc chào xã giao vào ngày 25/2, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore hiện đang phát triển hết sức tốt đẹp, lòng tin chính trị giữa hai nước ngày càng tăng và tất cả các lĩnh vực hợp tác đều đạt được những kết quả tích cực.

Hai bên duy trì trao đổi, tham vấn cấp cao, coi trọng và ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai nước luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Quốc vụ khanh Desmond Tan bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Nội vụ Singapore và Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Ngài Quốc vụ khanh khẳng định chuyến thăm, làm việc của Đoàn sẽ góp phần tăng cường, làm phong phú thêm quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

[Tuyên bố báo chí chung Việt Nam-Singapore, tăng cường quan hệ đối tác]

Chiều cùng ngày, trong buổi làm việc với Tư lệnh Cảnh sát Singapore Hoong Wee Teck, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp mà hai bên đã đạt được trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội.

Lực lượng cảnh sát Việt Nam đã tích cực, chủ động thúc đẩy triển khai ngày càng hiệu quả, thiết thực các nội dung hợp tác với lực lượng cảnh sát Singapore trong thực thi pháp luật và phòng, chống tội phạm thông qua kênh ngoại giao, kênh Interpol.

Đây là minh chứng cho mối quan hệ Đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai quốc gia, sự hợp tác giữa hai bộ, thể hiện tinh thần cam kết chung của hai nước trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ngoài ra, sáng 26/2, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã thăm và làm việc với một số đơn vị chức năng của Singapore bao gồm Văn phòng Chính phủ kỹ thuật số và quốc gia thông minh, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã chia sẻ những kinh nghiệm và thành tựu của Việt Nam trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Lòng tin chính trị giữa Việt Nam và Singapore ngày càng tăng ảnh 2Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công An có buổi làm việc với Tư lệnh Cảnh sát Singapore Hoong Wee Teck. (Ảnh: Thế Vũ/TTXVN)

Trong quá trình nghiên cứu các mô hình định danh số tại các quốc gia trên thế giới, Bộ Công an Việt Nam nhận thấy hướng phát triển mô hình định danh của Singapore có nét tương đồng với mô hình định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng thông báo cho phía bạn việc Việt Nam đang triển khai nhiều nội dung liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý xuất nhập cảnh, quản lý dân cư, quản lý người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam đang nghiên cứu và từng bước hiện đại hóa cũng như ứng dụng những thành tựu công nghệ trong việc tích hợp dữ liệu dân cư vào việc cấp hộ chiếu cho công dân. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn phía Singapore chia sẻ những kinh nghiệm về mô hình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục