Mưa lũ gây sạt lở, ngập một số điểm trên các tuyến quốc lộ ở Thanh Hóa

Trên tuyến quốc lộ 217B bị sạt taluy dương, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc hơn 10 vị trí với khối lượng khoảng 30m3, lề đường bị xói trôi ở nhiều vị trí.
Mưa lũ gây sạt lở, ngập một số điểm trên các tuyến quốc lộ ở Thanh Hóa ảnh 1Bão số 8 gây sạt lở tại một số điểm. (Ảnh minh họa: TTXVN) 

Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến 21 giờ ngày 14/10, do ảnh hưởng của mưa bão số 8 và áp thấp nhiệt đới đã gây sạt lở, ngập một số điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trên tuyến quốc lộ 217B bị sạt taluy dương, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc hơn 10 vị trí với khối lượng khoảng 30m3, lề đường bị xói trôi ở nhiều vị trí.

Trên các tuyến đường tỉnh như đường 514, 516B, 522, 523C, 516… cũng bị sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc, xói trôi lề đường nhiều vị trí với khối lượng khoảng 200m3.

Tại các vị trí tràn cũng bị ngập 4 điểm trên các đường tỉnh 519B, 521B. Hiện các đơn vị quản lý đường bộ đã cử người trực gác, đặt rào chắn, biển báo để đảm bảo an toàn giao thông.

Trong 2 ngày 13-14/10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-85mm.

Một số nơi có lượng mưa lớn như: Thủy văn Ngọc Trà (Quảng Xương) 120mm, Khí tượng Thanh Hóa (thành phố Thanh Hóa) 91mm, Thủy văn Cửa Đạt (Thường Xuân) 86mm.

[Khả năng xuất hiện lũ lớn trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh]

Ngoài ra, dự báo của Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa cho biết từ ngày 15-17/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa Bắc của dải hội tụ nhiệt đới nên ở Thanh Hóa khả năng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượt mưa có thể đạt từ 70-150mm, có nơi trên 150mm.

Hiện mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đều ở mức thấp hơn so với báo động 1. Riêng trên sông Yên lúc 17 giờ ngày 14/10 mực nước đạt 2,06m, trên báo động 1 là 0,06m và đang tiếp tục lên.

Trên địa bàn tỉnh có 610 hồ chứa thủy lợi, trong đó có 385 hồ đã đầy nước, còn lại 225 hồ chứa có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường.

Mực nước các hồ lớn tính đến 19 giờ ngày 14/10: Tại hồ Trung Sơn (huyện Quan Hóa) là 155,03/160m; hồ Cửa Đạt (huyện Thường Xuân) là 95,10/110m; hồ Sông Mực (huyện Như Thanh) là 31,80/33m; hồ Yên Mỹ (huyện Nông Cống) là 18,85/20,36m...

Hiện các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa đã chủ động xả hạ thấp mực nước để đón lũ trong những ngày sắp tới.

Để ứng phó với mưa lũ, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang vận hành 1 trạm bơm tiêu tại Trạm Đồng Ngâu, huyện Thọ Xuân do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu quản lý và 8 cống tiêu tại các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Nga Sơn, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.